Lầu Năm Góc đòi 3 tỉ USD để 'làm gì đó' tại Iraq

Thế giớiThứ Ba, 14/02/2012 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù cuộc chiến của Mỹ tại Iraq đã kết thúc, Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục xin tiền chính phủ để hoạt động tại chiến trường này.

(VTC News) - Mặc dù tất cả đều biết cuộc chiến của Mỹ tại Iraq đã kết thúc, nhưng Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục xin tiền chính phủ để hoạt động tại chiến trường này.

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Iraq trước khi bước sang năm mới 2012. Tuy nhiên sau nhiều năm chiến tranh và kết thúc đột ngột vào cuối năm ngoái, hiện nay Lầu Năm Góc đang muốn Chính phủ cấp cho hàng tỉ USD để "làm gì đó" ở Iraq. Trong đề xuất ngân sách mới nhất, Bộ Quốc phòng cần 2.9 tỉ USD phục vụ những hoạt động hậu chiến tranh Iraq.

Theo một báo cáo được công bố hôm qua bởi Wired.com, các quan chức thừa nhận số tiền mà Bộ quốc phòng yêu cầu được chính phủ cung cấp rất kì lạ và phục vụ mục đích của riêng họ. Theo Bộ quốc phòng thì số tiền gần 3 tỉ USD này sẽ được dùng trong việc 'hoàn tất quá trình chuyển đổi' sau chiến tranh tại Iraq.

Lầu Năm Góc đang xin chính phủ Mỹ 3 tỉ USD để làm 1 cái gì đó ở Iraq. 

Chỉ 2 tháng trước đây, ông Obama đã trịnh trọng tuyên bố kết thúc chiến tranh Iraq với một buổi lễ hạ cờ đáng nhớ. Vào thời điểm đó, các nhà phân tích đã cho rằng đó là hành động có ý nghĩa bước đệm trong chiến dịch tái đắc cử của ông Obama. 
Thế nhưng, thông tin về việc Lầu Năm Góc vẫn còn yêu cầu cung cấp chi phí cho những hoạt động của họ tại Iraq sau khi ngừng chiến đấu cho thấy, có vẻ như quá trình quá trình chuyển đổi sau chiến tranh tại Iraq chỉ mới bắt đầu chứ chưa kết thúc như người ta vẫn nghĩ.

Sau khi kết thúc cuộc chiến năm ngoái, Mỹ đã giao lại vấn đề Iraq cho Bộ Ngoại giao. Số tiền mà Bộ Quốc phòng yêu cầu hiện nay chỉ bằng 1/9 chi phí hàng năm của Bộ Ngoại giao, nhưng nó là để dành cho những hoạt động mà họ không muốn phát động. Trong khi cuộc chiến vẫn đang còn diễn ra, hồi năm ngoái Bộ Quốc phòng đã yêu cầu được chi 11 tỉ USD cho những hoạt động tại Iraq.

Theo một báo cáo đặc biệt về việc thanh tra quá trình tái thiết tại Iraq vừa được đưa ra vào tháng 1 vừa qua, có khoảng 2 tỉ USD mà Mỹ giữ "hộ" Iraq đã biến mất một cách kì lạ.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn