Sứ quán Hàn, Trung cùng 'sống trong sợ hãi'

Thế giớiThứ Năm, 15/12/2011 05:58:00 +07:00

(VTC News) - Báo giới Hàn Quốc cho biết, từ khi nước này thiết lập sứ quán tại Trung Quốc đến nay, đây là lần đầu tiên bị tấn công.

(VTC News) - Quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc - Trung Quốc đã trở nên căng thẳng sau vụ một ngư dân Trung Quốc đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải, ngoài khơi Incheon, phía tây Seoul.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc đã bị tấn công bằng đạn kim loại khiến cửa sổ bị vỡ; rất may, không có nhân viên nào bị thương. Sự cố này xảy ra vào khoảng 12h30 đến 1h30 ngày 13/12.

Báo giới Hàn Quốc cho biết, từ khi nước này thiết lập sứ quán tại Trung Quốc đến nay, đây là lần đầu tiên bị tấn công.
Một quan chức Hàn Quốc cho hay, hiện an ninh đã được tăng cường bên ngoài đại sứ quán nước này ở Bắc Kinh sau vụ tấn công. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, họ vẫn chưa rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng trong vụ bắn vỡ cửa sổ tòa đại sứ.

Trong khi đó, nhiều người đã tụ tập trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc hôm 14/12 để phản đối chính phủ Trung Quốc về việc ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép cũng như một lính tuần bị bắn chết hôm 12/12 vừa qua. Bắc Kinh đã lên tiếng tỏ ý "lấy làm tiếc" về vụ việc; nhưng chừng đó là chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của người Hàn.

Đỗ Hường(Theo Tân Hoa Xã, Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn