Iran tuyên bố đã sẵn sàng cho chiến tranh

Thế giớiThứ Tư, 09/11/2011 04:08:00 +07:00

(VTC News) – "Iran đã chuẩn bị tốt ứng phó với bất cứ cuộc tấn công quân sự nào, và có khả năng ứng phó với bất cứ mối đe dọa nào".

(VTC News) – Hôm qua (8/11), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Ahmad Deva Hidi tuyên bố, Iran đã chuẩn bị để ứng phó với bất cứ cuộc tấn công quân sự nào và có khả năng ứng phó với bất cứ mối đe dọa nào.

Tờ Mehr news agency (Iran) dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Ahmad Deva Hidi cho biết: “Tên lửa và lực lượng hải quân của Iran rất tiên tiến. Gần đây, hàng loạt mối đe dọa nhằm vào Iran chủ yếu là thế tiến công dư luận. Theo tôi, điều này cho thấy sự yếu kém của phương Tây trước Iran”.

Báo giới nước ngoài thời gian gần đây liên tục đưa tin Israel và Mỹ có khả năng tấn công quân sự vào Iran khiến nước này phản ứng dữ dội. Ngày 8/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cho biết: “Chính sách răn đe của một số nước phương Tây nhằm vào Iran là chiến thuật tâm lí. Âm mưu chống Iran của Mỹ nhằm che đậy Phong trào Chiếm Phố Wall và hiện tượng tham ô trong lĩnh vực tài chính tiền tệ ở nước này. Hơn 30 năm qua, Iran đã học được rất nhiều chiến lược đối phó của Mỹ”.

Iran trong vòng vây chiến thuật tâm lí? 

Cũng trong ngày 8/11, người phụ trách Bộ Chính trị Quân đội bảo vệ Cách mạng Hồi giáo Iran Jia Wani cảnh cáo: “Iran sẽ có những phản ứng mang tính quyết định đối với bất cứ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào chúng tôi. Nếu Israel đưa ra hành động sai lầm này có nghĩa là đã tự đi đến ngày tận thế. Iran có thể trả đũa quân sự với Israel một cách dễ dàng”.

Trước đó, ngày 7/11, khi trả lời phỏng vấn của một tờ báo Ai Cập, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadineja tuyên bố: "Iran không có vũ khí hạt nhân, Iran chỉ theo đuổi tận dụng kĩ thuật hạt nhân một cách hòa bình. Israel mới là mối đe dọa đối với khu vực. Israel nhất định phải bị tiêu diệt!"

Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Đối ngoại Quốc hội Iran Ibrahimi Hussein cho biết: “Những đe dọa của Mỹ và Israel nhằm vào Iran gần đây rất mù quáng. Nếu Israel muốn tấn công Iran thì trước khi tấn công, bạn bè và đồng minh của Iran sẽ tiêu diệt Israel”.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadineja: "Iran không có vũ khí hạt nhân". 

Ngày 7/11, quan chức Quốc hội Iran Syed Ahmed Khatami cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là công cụ chống Iran của Mỹ. Ông kêu gọi Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amanokhông công bố những văn kiện ngụy tạo "sẽ hủy hoại uy tín của IAEA”.

Tối qua, IAEA công bố Báo cáo Vấn đề hạt nhân của Iran tại Vienna. Theo những chứng cứ “đáng tin cậy”, ít nhất trước năm 2010, Iran đã có kế hoạch chế tạo bom hạt nhân, hơn nữa đã tiến hành thử nghiệm.

Tổng giám đốc IAEA Amano cho biết: “Một số tin tức cho thấy Iran từng tiến hành công tác nghiên cứu chế tạo đầu đạn hạt nhân”. IAEA có chứng cứ chứng minh Iran từng làm hoạt động có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm thử nghiên cứu chế tạo linh kiện có thể liên quan đến vũ khí hạt nhân và tiến hành thử nghiệm có liên quan. Hiện nay, những hoạt động này có thể vẫn đang được tiến hành.

Đây là thái độ rõ ràng nhất của IAEA về vấn đề kế hoạch hạt nhân của Iran có công dụng vũ khí hay không. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng quan, báo cáo này chưa đưa ra kết luận rõ ràng về vấn đề Iran hiện nay có mưu đồ sở hữa vũ khí hạt nhân hay không.

Bộ trường Bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak 

Iran hoàn toàn phủ nhận báo cáo này của IAEA, tuyên bố Iran không có kế hoạch vũ khí hạt nhân bí mật, hơn nữa lên án báo cáo này “không thiện chí, thiếu tính chuyên nghiệm và có động cơ chính trị”.

Trong một diễn biến khá bất ngờ, ngày 8/11, phát biểu trên đài phát thanh Israel, Bộ trường Bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak phủ nhận thông tin nước này có ý định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định Israel chưa quyết định phát động bất kỳ chiến dịch quân sự nào. Ông đồng thời nhấn mạnh, Israel luôn sẵn sàng cho "những tình huống bất lợi" và để đảm bảo an ninh cho Israel, mọi phương án nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân của Iran vẫn được để ngỏ.
 
Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho rằng chỉ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào ngân hàng trung ương và ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran mới buộc được Tehran từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Mấy ngày trước, Tổng thống Israel Shimon Peres từng cho biết: “Khả năng Israel và các quốc gia khác tấn công Iran ngày một lớn".

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn