(VTC News) - Liên Hợp Quốc sẽ chính thức bỏ phiếu về việc chấm dứt sứ mệnh của NATO ở Libya vào thứ 2 tới, giữa lúc NTC tuyên bố sẽ xét xử nghiêm minh kẻ giết Gaddafi.
Liên Hợp Quốc xem xét việc kết thúc sứ mệnh của NATO tại Libya
Trong khi Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) yêu cầu NATO mở rộng chiến dịch quân sự ở đây thêm một thời gian nữa, chờ họ ổn định tình hình thì vào hôm qua (27/19), Ngoại trưởng Anh William Hague cho hay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét thông qua nghị quyết 2016 nhằm chấm dứt sứ mệnh lập vùng cấm bay và bảo vệ dân thường của NATO ở Libya nhằm mở ra “một kỉ nguyên mới” cho đất nước này.
BBC đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ chính thức bỏ phiếu về việc nên hay không chấm dứt các hoạt động quân sự quốc tế ở Libya vào thứ 2 tới.
Nếu nghị quyết mới này được thông qua, nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc trong đó cho phép lập một vùng cấm bay tại Libya sẽ hết hiệu lực vào lúc 23 giờ 59 phút ngày 31/10 tới (theo giờ địa phương). Ngoài ra, nghị quyết này cũng giúp kết thúc việc phong tỏa tài sản của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya, loại bỏ hầu hết các hạn chế đối với ngân hàng trung ương ở đây và các thể chế then chốt khác của quốc gia này.
Dự kiến, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương - cơ quan hoạch định chính sách của NATO sẽ họp ở Brussels vào hôm nay để chính thức đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến dịch quân sự ở Libya.
Giám đốc tình báo và con trai Gaddafi chạy qua Mali?
Một cố vấn của Tổng thống Niger vừa cho hay, Abdullah al-Senoussi – Giám đốc tình báo dưới thời Gaddafi đã chạy sang Mali vào ngày hôm 27-10 do lo sợ bị chính quyền Niger bắt giữ, trong khi đó, cậu con trai Saif al-Islam được cho là cũng đang vượt biên giới Algeria để đến Mali.
Saif - con cả của Gaddafi |
AP đưa tin, Abdullah al-Senoussi – người đang bị Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh truy nã – đang tìm cách để thoát khỏi quốc gia sa mạc Niger và hiện đang lẩn trốn ở vùng sa mạc Kidal thuộc khu vực biên giới giữa Niger-Algeria. Ông được bảo vệ bởi một đơn vị gồm cả chục người và hiện đang được những người thuộc bộ tộc Tuareg – bộ tộc vẫn còn trung thành với Gaddafi - giúp đỡ.
Cố vấn của Tổng thống Niger cũng cho hay: “Saif cũng sẽ đào tẩu tới Mali. Anh ta hiện đang ở biên giới giữa Niger và Algeria với ý định hướng thẳng tới Mali. Hiện tại, họ chưa đưa ra kế hoạch tiếp cận chính phủ nước này, tuy nhiên, nhờ có sự che chở của những người thuộc bộ tộc Tuareg, nên họ mới đang lựa chọn ở lại vùng sa mạc đó”.
Saif sợ bị NTC giết như Gaddafi? |
Trong khi đó, một quan chức Libya hôm qua cho hay, Saif al-Islam Gadhafi hiện đang cố gắng thu xếp máy bay để thoát khỏi nơi ẩn náu trên sa mạc, tới thẳng Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague mà không bị lực lượng thuộc NTC bắt giữ do lo ngại nếu bị bắt, anh cũng sẽ bị giết như cha mình.
NTC tuyên bố sẽ xét xử nghiêm minh kẻ giết Gaddafi
Vào hôm qua (27/10), Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) đã tuyên bố, bất cứ ai tham gia vào việc giết chết nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi đều sẽ bị đưa ra xét xử.
Tân Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril chỉ đạo điều tra về cái chết của Gaddafi |
Phó Chủ tịch của NTC Abdel Hafiz Ghoga cho hay, giới chức nước này đang bắt đầu điều tra về nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết của Gaddafi, đồng thời nhấn mạnh: “Bất cứ ai giết Gaddafi đều sẽ bị đưa ra xét xử”.
Trong buổi họp báo vào hôm qua tại Benghazi, ông Ghoga cũng đã nhấn mạnh, nếu người ta chứng minh được Gaddafi bị giết bởi các chiến binh thuộc NTC thì đó cũng chỉ là một hành động mang tính cá nhân mà thôi.
Nhóm được trang bị vũ khí chống Gaddafi ở Misrata giải tán
Một nhóm vũ trang có trụ sở tại thành phố trung tâm của Libya ở Misrata, từng chiến đấu chống lại lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi trong vài tháng qua, đã tự nguyện xin giải tán vào hôm thứ 4 (26/10) vừa qua đồng thời bàn giao lại vũ khí cho các quan chức địa phương.
Nhóm có tên là “Lữ đoàn Liên minh đỏ” này đã gửi yêu cầu tự nguyện giải tán tới NTC từ vài ngày trước đó. Được biết, nhóm có khoảng 600 thành viên từng tham gia chinh chiến tại thủ đô Tripoli và tại các thành phố khác trên khắp đất Libya trong vài tháng qua.
Sau khi Libya "giải phóng", nhiều nhóm vũ trang giải tán |
Trong một tuyên bố, NTC cũng cho hay, tất cả những người từng được trang bị vũ khí giờ cũng phải bàn giao lại cho họ toàn bộ.
Ở một diễn biến khác, 200 tỷ USD tài sản riêng của Gaddafi hiện đang được “cất giấu” trong các ngân hàng và các công ty lớn trên khắp thế giới. Các chuyên gia nhận định, để tìm thấy các khoản tiền trên đã khó, thu hồi chúng về còn khó hơn do NTC gặp phải các trở ngại về mặt pháp lý.
M.Q
Bình luận