Sáng 27/8: Gaddafi bị cố vấn thân cận bán đứng

Thế giớiThứ Bảy, 27/08/2011 05:39:00 +07:00

(VTC News) - Tổng thống Gaddafi bị bán đứng. Phiến quân cho hay ông đang bị bao vây, trong khi NATO không ngừng rải bom ở Sirte – quê hương nhà lãnh đạo này.

(VTC News) - Tổng thống Gaddafi đã bị “bán đứng”, phiến quân cho hay họ đang bao vây ông và đoàn tùy tùng, trong khi NATO không ngừng rải bom ở Sirte – quê nhà của vị lãnh đạo này.

Tờ Guardian đưa tin, chế độ của ông Gaddafi từng thực hiện các hoạt động “lobby” (vận động hành lang) bí mật nhằm cố gắng ngăn chặn sự bắn phá của NATO ở Libya. Ông Gaddafi đã lường trước được rằng các nước phương Tây có khả năng sẽ mở một cuộc xâm lược trên quy mô cả nước vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Do đó, ông đã tiến hành vận động hành lang để ngăn chặn sự việc này.

Quân chính phủ dùng tên lửa Grad để phản pháo 

Các tài liệu bí mật ở Tripoli mà phóng viên của tờ Guardian được tận mắt xem cho thấy những nỗ lực không mệt mỏi mà chính phủ Libya đã làm trong suốt những tháng cuối cùng trước khi chiến sự bùng nổ nhằm gây ảnh hưởng tới Mỹ và dư luận thế giới.

Đại diện của phía Gaddafi đã tiếp cận với các quan chức cấp cao có tầm ảnh hưởng tới dư luận thế giới, từ Tổng thống Mỹ Barack Obama đổ xuống trong chiến dịch vận động hành lang của họ. Họ cũng đã cố gắng thuyết phục nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Dennis Kucinich – người khá rành về phiến quân, từng bỏ phiếu chống lại các hoạt động quân sự của NATO ở Libya, và từng phản đối chiến tranh tại Iraq – để ông Dennis tới Tripoli thực hiện một phần trong kế hoạch mang tên “sứ mệnh vì hoà bình” được khẩn cấp đưa ra.

Thậm chí phía Gaddafi còn đề nghị sẽ “bao trọn gói” mọi khoản phí phát sinh trong chuyến đi của ông Kucinich, bao gồm cả phí đi lại lẫn chỗ ăn, ở.

Phát hiện thi thể 15 nhà hoạt độngchính trị gần khu dinh thự của Gaddafi

Al Jazeera cho biết, thi thể của 15 nhà hoạt động chính trị đã được tìm thấy gần khu dinh thự của Gaddafi vừa bị phiến quân chiếm cứ. Các nạn nhân hiện đã được xác định danh tính.

BBC đưa tin, hơn 200 thi thể đang ở giai đoạn phân hủy đã được tìm thấy tại một bệnh viện ở Tripoli. Trong số đó, không chỉ có thi thể của những người đàn ông mà còn có cả phụ nữ và trẻ em. Họ bị bỏ lại trên giường bệnh hoặc trên hành lang của một bệnh viện ở Abu Salim (Tripoli).

Toàn bộ bác sĩ và y tá của bệnh viện này đã bỏ trốn sau khi các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phe nổi dậy xảy ra gần đó. Một số cư dân ở đây cho hay, chế độ Gaddafi đã tàn sát dân thường ở bệnh viện, tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chính xác vì đâu họ chết.

Hơn 200 thi thể đã được tìm thấy tại 1 bệnh viện ở Tripoli 

Bộ Quốc phòng Anh cho hay, các máy bay chiến đấu của họ đang oanh tạc một chiếc hầm bí mật tại thị trấn quê hương của ông Gaddafi ở Libya.

Phóng viên James Bays của tờ Al Jazeera đưa tin từ Tripoli cho hay: “Tôi có thể nghe thấy tiếng những chiếc máy bay đang lượn lờ trên không ở đây và tôi cho rằng đó là máy bay chiến đấu của NATO”.

Đêm qua quả là một đêm kinh hoàng tại Tripoli sau khi nhiều vụ nổ lớn xảy ra tại đây. Một phóng viên đã phát hoảng khi tận mắt chứng kiến cảnh bệnh nhân “đông như kiến” chen chân tại một bệnh viên ở đây.

Đêm qua là một đêm kinh hoàng ở Tripoli 

Reuters Al-Orouba TV  - kênh truyền hình ủng hộ ông Gaddafi đều đưa tin, NATO đang không ngừng rải bom Sirte, quê nhà của ông Gaddafi. Cùng lúc, phiến quân tuyên bố đã đóng chiếm được ốc đảo Al-Wyg trên sa mạc Saharan.

Số lượng người chết tăng vùn vụt sau các vụ nổ lớn xảy ra vào đêm qua tại Tripoli  

Nhiều nhân chứng đã nói với tờ Reuters, phiến quân hiện đang tiến vào huyện Abu Salim – nơi trước đây thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ủng hộ Gaddafi. BBC đưa tin, kênh truyền hình Al-Jamahiriya từng thuộc quản lý của nhà nước Libya lại cho phát sóng hình ảnh lá cờ của phe nổi dậy.

Lãnh đạo của phe nổi dậy đã chính thức tuyên bố việc “dời đô” tới Tripoli. Trong khi đó, các nhà ngoại giao nói với tờ AlArabiya rằng Liên Hợp Quốc đã chấp nhận việc thôi đóng băng 1,5 tỷ USD tài sản của Libya. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Clinton cho hay, Hội đồng quốc gia lâm thời Libya cũng có những nghĩa vụ đối với cộng đồng quốc tế.

Phe nổi dậy tuyên bố họ đang bao vây Gaddafi và đoàn tuỳ tùng 

Tarhouni, người được cho là sẽ trở thành Bộ trưởng Tài chính của Hội đồng quốc gia lâm thời Libya cho biết, trong vòng 2 -3 tuần tới, theo ước tính ban đầu, họ sẽ bơm khoảng 500.0000-600.000 thùng dầu thô.

Một lãnh đạo thuộc Hội đồng quốc gia lâm thời của phiến quân nổi dậy ở Libya cho hay, ông Gaddafi và đoàn tuỳ tùng hiện đang bị bao vây. Tờ Al Jazeera đưa tin, phiến quân đang bao quanh một khu vực ở Tripoli, nơi họ cho rằng ông Gaddafi và đoàn tùy tùng đang ẩn náu. Họ đang theo dõi sát nhất cử nhất động ở đây với hi vọng sẽ “tóm gọn” được nhà lãnh đạo này.

Bộ trưởng Tư pháp Mohammed al-Alagi nói với tờ Reuters: “Khu vực nơi ông Gaddafi đang ẩn náu hiện đang bị bao vây. Phiến quân đang theo dõi khu vực này”.

Cựu Thủ tướng Libya Abdessalam Jalloud, từng là trợ lý thân tín của Tổng thống Moammar Gadhafi, đã bán đứng ông 

Một cựu cố vấn quân sự hàng đầu của ông Gaddafi đã nói với tờ AFP: “Hoặc ông ta đang ở khu vực phía nam Tripoli, hoặc ông ta đã trốn vào sa mạc”.

Al Arabiya TV đưa tin, những người trung thành với nhà lãnh đạo lâu năm này đang điên cuồng bắn trả phiến quân tại sân bay Tripoli khiến nhiều máy bay ở đây bị hư hỏng nặng. Theo các nguồn tin, tên lửa Grad đã được quân Gaddafi sử dụng trong cuộc tấn công này.

Chính trị gia hàng đầu của Liên Hợp Quốc Lynn Pascoe tiết lộ, hiện họ chưa có kế hoạch nào cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Libya. Còn theo AP, Lầu Năm Góc cho hay, quân đội Mỹ không tham gia vào chiến dịch truy lùng ông Gaddafi.

Ông Gaddafi vẫn tuyên chiến đầy thách thức 

Reuters đưa tin, ông Gaddafi lại một lần nữa lên tiếng thách thức phe nổi dậy và NATO khi tuyên bố, nhân dân Libya sẽ để phụ nữ và trẻ em “rửa nhục” cho Tripoli, người Libya phải chiến đấu và tiêu diệt phiến quân nổi loạn ở đây.

Nhà lãnh đạo lâu năm này cũng đã kêu gọi các bộ lạc ở khắp nơi trên đất Libya cùng chiến đấu để chống lại sự can thiệp của nước ngoài trong bài phát biểu trên kênh truyền hình “trung thành” với nhà nước - al-Orouba.

Phát ngôn viên của Gaddafi đã nói với tờ AP rằng ông Gaddafi hiện đang ở Libya và đang lãnh đạo cuộc chiến chống lại phe nổi dậy.

Album về cựu Ngoại trưởng Mỹ được tìm thấy trong khu dinh thự của Gaddafi 

Lãnh đạo của phe nổi dậy Abdel Jalil tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với phía Gaddafi tại chính khu vực do lực lượng trung thành với Gaddafi kiểm soát để tránh đổ máu thêm nữa.

Một phiến quân đã viết trên tường sân bay Tripoli: “Chúng tôi đang trả giá cho việc giữ im lặng trong suốt 40 năm qua”.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn