Báo Hàn rộ tin BT Quốc phòng bị Triều Tiên mưu sát

Thế giớiThứ Tư, 10/08/2011 02:48:00 +07:00

(VTC News) - Một số phương tiện truyền thông vừa đưa tin, Bắc Triều Tiên đã cử một nhóm bí mật tới Hàn Quốc để cố gắng ám sát Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-Jin.

(VTC News) - Một số phương tiện truyền thông vừa đưa tin, Bắc Triều Tiên đã cử một nhóm bí mật tới Hàn Quốc để cố gắng ám sát Bộ trưởng Quốc phòng của nước này – người từng tuyên bố sẽ có phản ứng cứng rắn nhằm trả đũa các cuộc tấn công từ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận các thông tin trên, nhưng nói thêm rằng việc bảo vệ an toàn cho Bộ trưởng Kim Kwan-Jin mới đây đã được tăng cường.

Bắc Triều Tiên trước đó được cho là từng cử các nhóm bí mật ám sát các quan chức cấp cao đã đào tẩu và định cư ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chưa hề có báo cáo nào cho thấy các quan chức hàng đầu của Seoul cũng trở thành mục tiêu của họ.

Tờ JoongAng Ilbo đưa tin, Cục tình báo của Mỹ và Hàn Quốc đã nhận được những thông tin mật báo về việc có một đội được cử tới Hàn Quốc để ám sát Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Bộ trưởng Kim Kwan-Jin  

Tờ báo cũng trích dẫn lời một quan chức ở Seoul như sau: "Hiện vẫn chưa rõ Bắc Triều Tiên cử một đội đặc nhiệm từ đất nước này tới Hàn Quốc, thuê sát thủ tới từ một nước thứ 3 hay để chính các điệp viên đang hoạt động ở Hàn Quốc của họ thực hiện nhiệm vụ đó. Nhưng có một thực tế rõ ràng là một đội có mục tiêu ám sát Bộ trưởng Kim đang hoạt động theo chỉ thị từ phía Bắc Triều Tiên".

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho hay, rõ ràng có một kịch bản đang được dàn dựng nhằm vào việc ám sát ông Kim. 

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Kim Min-Seok từ chối xác nhận các thông tin trên. Ông Kim Min-Seok cho rằng các quan chức quốc phòng chủ chốt luôn được bảo vệ tính mạng nghiêm ngặt từ lâu và không hề có những thay đổi đáng kể trong mức độ bảo vệ đó.

Bộ trưởng Kim đã kêu gọi một phản ứng mạnh mẽ hơn nữa đối với các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái. Trong tháng 3 vừa qua, ông đã ra lệnh cho các binh sĩ “tiền trảm hậu tấu” nếu bị tấn công. Các phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên đã mô tả vị Bộ trưởng này là một “kẻ phản bội” và là “kẻ thù” của họ.

Minh Quân  


Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn


Bình luận
vtcnews.vn