Phó Thống đốc NH Trung Quốc trở thành PGĐ điều hành IMF

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 09:28:00 +07:00

(VTC News) - Tân Tổng Giám đốc IMF đã bổ nhiệm ông Chu Dân, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc vào vị trí Phó giám đốc Điều hành Quỹ.

(VTC News) - Tân Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde hôm qua (12/7) đã tuyên bố bổ nhiệm cố vấn đặc biệt của IMF Chu Dân, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Trung Quốc vào vị trí Phó giám đốc Điều hành.

Bà Lagarde cũng đã bổ nhiệm trợ lý Nhà Trắng David Lipton vào vị trí Phó giám đốc Điều hành hàng đầu của IMF, kế nhiệm ông John Lipsky sau khi ông này kết thúc nhiệm kì vào cuối tháng 8 năm nay. Tuần trước, bà Lagarde cho biết sẽ đẩy mạnh cải cách nhằm cung cấp cho những thị trường mới nổi tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Ông Chu Dân được bầu vào vào vị trí Phó giám đốc Điều hành IMF  

Ông Chu từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt của IMF vào năm ngoái.

Bà Lagarde cho biết: “Ông Chu là người kinh nghiệm phong phú trong chính phủ, hoạch định các chính sách quốc tế và thị trường tài chính, có kĩ năng quản lý và truyền đạt thông tin tốt cũng như am hiểu về Quỹ. Ở cương vị Phó giám đốc Điều hành, ông ấy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác với tôi và những người khác để giải quyết những thách thức mà các nước thành viên sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, cũng như trong việc tăng cường sự hiểu biểt của Quỹ về châu Á và các thị trường mới nổi”.

Trợ lý Nhà Trắng David Lipton được bầu vào vị trí Phó giám đốc Điều hành thứ nhất của IMF 

Trong khi đó, ông Lipton, trợ lý đặc biệt cho Tổng thống Mỹ về các vấn đề kinh tế quốc tế, từng làm quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ thời kỳ cựu Tổng thống Bill Clinton, sẽ có vai trò làm cầu nối giữa IMF và Mỹ. Ông Lipton, 57 tuổi, sẽ trở thành tư vấn đặc biệt cho bà Lagarde từ ngày 26/07/2011 trước khi nhận nhiệm vụ mới - chức phó giám đốc điều hành từ ngày 01/09/2011.

Phương Mai (Theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn