Hành động chiến tranh của Mỹ lấy đi 22 vạn sinh mạng

Tư liệuThứ Tư, 06/07/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Hành động chiến tranh của Mỹ trong 10 năm trở lại đây đã khiến 225.000 người chết.

(VTC News) - Theo một báo cáo do Viện nghiên cứu quốc tế Watson thuộc Đại học Brown (Mỹ) công bố, hành động chiến tranh của Mỹ trong 10 năm trở lại đây đã khiến 225.000 người chết, 365.000 người bị thương và 7.800.000 người trở thành nạn dân.

Báo cáo nghiên cứu này bao gồm hành động quân sự của chính phủ Mỹ tại Afghanistan, Iraq và cuộc chiến chống khủng bố tại Pakistan. Báo cáo chỉ ra, phần lớn người chết là dân thường.

 

Theo báo cáo, đã có 125.000 người bị giết chết tại Iraq, 56.000 người chết tại Pakistan, 12.000 người chết tại Afghanistan; quân đội Mỹ chết 6.000 người, các quốc gia đồng minh của Mỹ 1200 người; binh sĩ Iraq 9900 người, binh sĩ Pakistan 3500 người, binh sĩ Afghanistan 8800 người, các tổ chức an ninh tư nhân 2300 người.

Kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh sau sự kiện 11/9, đã có 168 nhà báo thiệt mạng, 226 người thuộc tổ chức nhân đạo phi chính phủ chết vì những lý do liên quan đến cuộc chiến.

Sáng Nguyễn(Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn