Toàn cảnh chuyến thăm tuyệt mật của Kim Jong-il tới TQ

Thế giớiThứ Tư, 25/05/2011 06:34:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (25/5), báo chí Nhật, Hàn đồng loạt "trưng" bằng chứng về chuyến thăm bí mật của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il tới Trung Quốc

(VTC News) - Sau 6 ngày đồn đoán, hôm nay (25/5), báo chí Nhật, Hàn và phương Tây đồng loạt hào hứng "trưng" ra những bằng chứng về chuyến thăm bí mật của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il tới Trung Quốc.

Trước đó, hôm 20/5, báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin Kim Jong-un, cậu quý tử được kỳ vọng kế nghiệp Kim Jong-il đã có chuyến "vi hành" đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, hãng NHK của Nhật cho biết, chính Kim Jong-il mới là người đã sang Trung Quốc, chứ không phải cậu con trai như thông tin ban đầu.

 NHK đưa tin ngày 21/5

Trong suốt mấy ngày qua, báo chí Nhật Bản và Hàn Quốc liên tiếp đưa ra những thông tin đồn đoán về chuyến thăm tuyệt mật này, tuy nhiên cả phía Triều Tiên và Trung Quốc đều không hề lên tiếng cũng như tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về sự việc.

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả thông tin trên các báo Trung Quốc đều chỉ... dịch đăng lại thông tin từ báo chí Nhật, Hàn và phương Tây; với những cách nói lập lờ: "được biết", "được cho là", "có khả năng"...

Sáng nay (25/5), sau nhiều ngày săn đón, giới truyền thông đã công bố những hình ảnh đầu tiên về đoàn xe được cho là hộ tống Kim Jong-il đi vào nhà khách Điếu Ngư Đài (Bắc Kinh, Trung Quốc).

 An ninh được thắt chặt trước Điếu Ngư Đài


 

Phóng viên Yonhap thường trú tại Bắc Kinh cho biết, Chủ tịch Triều Tiên đã đến đây trên một chuyến tàu bọc thép đặc biệt xuất phát từ Nam Kinh.

 Chủ tịch Kim Jong-il được cho là rất sợ đi máy bay; phương tiện di chuyển yêu thích của ông khi ra nước ngoài là xe lửa bọc thép, và điểm đến duy nhất là Trung Quốc - nước đồng minh có đường biên giới trên bộ với Triều Tiên

Được biết, nhà lãnh đạo này đã sang Trung Quốc từ hôm thứ 6, nghỉ 2 ngày tại Dương Châu. NHK đưa tin, trong thời gian lưu lại Dương Châu, ông Kim đã dạo qua các gian hàng nhu yếu phẩm với ngập tràn gạo và dầu ăn - những thứ hàng khan hiếm và xa xỉ ở Triều Tiên; sau đó ghé qua khu kinh tế phát triển của Dương Châu và khả năng đã dùng bữa tối với cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại đây.

Kế đó, Chủ tịch Kim đã đi tham quan hàng loạt khu công nghiệp và nhà máy ở đông bắc Trung Quốc. Hành trình trên 3000km đã đánh tan những đồn đoán trước đó về sức khỏe của Chủ tịch Kim.

Bản đồ lịch trình của nhà lãnh đạo Triều Tiên: Bình Nhưỡng - Đồ Môn - Mục Đan Giang - Cáp Nhĩ Tân - Trường Xuân - Thẩm Dương -  Thiên Tân - Dương Châu - Nam Kinh - Bắc Kinh

Cũng nguồn tin này cho biết, trong hôm nay, Chủ tịch Kim Jong-il sẽ có cuộc hội kiến với lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào để thảo luận xoay quanh việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Bên cạnh đó, báo chí Hàn Quốc tin rằng đây sẽ là dịp để Bình Nhưỡng tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh trong việc chuyển giao quyền lực giữa 2 cha con Kim Jong-il, cũng như tìm kiếm thêm sự hỗ trợ về kinh tế từ đồng minh duy nhất ở khu vực Đông Bắc Á.


 

Tờ Chosun cho biết, tháp tùng Chủ tịch Kim trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng của Triều Tiên như Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Chang Sung-taek, em rể Chủ tịch Kim; các nhân vật chủ chốt trong đảng Lao động Triều Tiên như Tae Jong-su và Pak To-chun; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Choe Tae-bok; người phụ trách báo chí nhà nước Kim Ki-nam và Phó Thủ tướng Kang Sok-ju, "tư lệnh ngoại giao hạt nhân" của Triều Tiên.

Đặc biệt, trong đoàn còn có một người phụ nữ được đồn đoán là bà Kim Ok, người vợ thứ tư của Chủ tịch Kim Jong-il.

 Người phụ nữ đi trên Limo được coi là bà Kim Ok


Truyền thông Trung Quốc: đưa hình ảnh, nhưng vẫn... cho là giả định

Phản hồi trước thông tin về chuyến công du này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tuyên bố, ông đánh giá cao chuyến thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Triều Tiên, đồng thời kêu gọi phía Triều Tiên có những động thái tích cực hơn trong việc giải quyết các vấn đề liên Triều. Ông cũng bày tỏ hy vọng, qua chuyến thăm, tận mắt chứng kiến những hình ảnh phát triển của Trung Quốc sau cải cách mở cửa, cũng như nhận được sự ủng hộ từ phía Bắc Kinh, Triều Tiên sẽ sớm có những chuyển biến tích cực về mặt chính sách.

Đ.L(Nguồn tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn