Trung Quốc 'tố' Mỹ can thiệp vào vấn đề Đài Loan

Thế giớiThứ Sáu, 20/05/2011 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, Trần Bỉnh Đức đã lên án Mỹ can thiệp vào vấn đề Đài Loan "quá bá đạo".

(VTC News) – Trong buổi họp báo chung tại Lầu Năm Góc do Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen và Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bỉnh Đức cùng tổ chức, lãnh đạo quân sự Trung Quốc đã lên án Mỹ "can thiệp vào vấn đề Đài Loan", đồng thời tuyên bố "Trung Quốc không có ý đồ thách thức Mỹ".

Sau khi trình bày Tuyên bố hữu nghị, Trần Bỉnh Đức đã nói đến lập trường của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan bằng những từ ngữ “đầy sức nặng”.

Ông này nhấn mạnh: “Khi còn đi học, tôi đã nghe đến Mỹ kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, thế mà giờ đã sắp về hưu vẫn còn thế này, không biết đến khi nào lãnh thổ Trung Quốc mới có thể thống nhất để trở thành một nước Trung Quốc thực sự?"

Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bỉnh Đức trong buổi họp báo chung tại Lầu Năm Góc. 

Về vấn đề dỡ bỏ hệ thống tên lửa gần Phúc Kiến, Trần Bỉnh Đức tuyên bố: "Ven biển tỉnh Phúc Kiến chỉ có bố trí đóng giữ, không có bố trí tác chiến, càng không có bố trí tên lửa. Tuy nhiên, Trung Quốc có sự chuẩn bị về mặt quân sự đối với hành vi chia rẽ của Lý Đăng Huy và Trần Thủy Biển”.

Trần Bỉnh Đức cũng nhấn mạnh, Mỹ đặt ra Luật Quan hệ với Đài Loan, dùng pháp luật trong nước để bảo đảm an ninh Đài Loan là “can thiệp vào nội bộ Trung Quốc”, hành động này “quá bá đạo”. Ông tuyên bố, không ít nghị sĩ Mỹ có yêu cầu xem xét lại “Luật Quan hệ với Đài Loan” đối với những gì Trần Bỉnh Đức nói.

Nói đến việc Trung Quốc nghiên cứu và phát triển vũ khí mới, Trần Bỉnh Đức tuyên bố, chính việc "đóng cửa" khoa học công nghệ cao của Mỹ đối với Trung Quốc đã kích động ý chí đấu tranh của nhân dân Trung Quốc để nước này nghiên cứu thành công các vũ khí mới như F-20, đây là việc làm cần thiết để “trấn an lòng người”.

Được biết, nhận lời mời của Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Trần Bỉnh Đức đã thăm chính thức Mỹ từ ngày 15-22/5. Chuyến thăm lịch sử này là một phần trong nỗ lực thực thi những điều mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng thuận trong việc phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước.

Giới phân tích chỉ ra, trong chuyến thăm, Trần Bình Đức đã cố "thanh minh" cho Trung Quốc "không có ý đồ thách thức Mỹ", nhưng có lẽ chưa "đánh lừa" được ai trong giới cầm quyền Nhà Trắng. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là con bài để Mỹ kiềm chế Trung Quốc, và tất nhiên trong thời gian dài sẽ tiếp tục là điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung.

Sáng Nguyễn(Theo Xinhua)


Bình luận
vtcnews.vn