(VTC News) – Cách đây 1 tuần – Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho hay lực lượng quân đội của Tổng thống Libya Gaddafi có khoảng 80 máy bay chiến đấu đang vận hành.
80 chiếc chiến đấu cơ này bao gồm cả trực thăng, máy bay vận tải quân sự và tiêm kích phản lực.
Các quan chức quân sự của Mỹ cho rằng các máy bay chiến đấu của Libya thuộc hạng chiến đấu cơ thế hệ cũ, hơn nữa lực lượng này kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều.
Lực lượng phi công điều khiển tiêm kích tấn công của Không quân Libya chủ yếu chỉ được luyện tập chiến đấu với các mục tiêu trên máy tính, không phức tạp như đội hình và chiến thuật không quân lắt léo như lực lượng của Mỹ.
Một số liệu khác được Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London cho biết hiện quân đội của ông Gaddafi có khoảng 40 máy bay có khả năng chiến đấu.
Tuy nhiên, các máy bay này đều được trang bị các thiết bị kỹ thuật và vũ khí đã lỗi thời so với lực lượng không quân của các nước phương Tây.
Trong khi đó, nhiều người tin rằng quân đội NATO không cần tiến hành các đợt không kích nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không lỗi thời của Libya mà chỉ cần “đợi” cho đến khi hệ thống ra đa của Libya bị rối loạn bởi hoạt động gây nhiễu của các phương tiện chế áp điện tử kỹ thuật cao.
Còn theo đánh giá của ông James Clapper, Libya có một hệ thống phòng không lớn thứ nhì ở Trung Đông với khả năng triển khai khoảng 31 trận địa tên lửa đất đối không và vô số các dàn phóng tên lửa đất đối không cơ động cỡ nhỏ khác.
80 chiếc chiến đấu cơ này bao gồm cả trực thăng, máy bay vận tải quân sự và tiêm kích phản lực.
Một tên lửa đất đối không đã cũ của quân đội Libya. |
Các quan chức quân sự của Mỹ cho rằng các máy bay chiến đấu của Libya thuộc hạng chiến đấu cơ thế hệ cũ, hơn nữa lực lượng này kinh nghiệm chiến đấu chưa nhiều.
Lực lượng phi công điều khiển tiêm kích tấn công của Không quân Libya chủ yếu chỉ được luyện tập chiến đấu với các mục tiêu trên máy tính, không phức tạp như đội hình và chiến thuật không quân lắt léo như lực lượng của Mỹ.
Một số liệu khác được Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại London cho biết hiện quân đội của ông Gaddafi có khoảng 40 máy bay có khả năng chiến đấu.
Tuy nhiên, các máy bay này đều được trang bị các thiết bị kỹ thuật và vũ khí đã lỗi thời so với lực lượng không quân của các nước phương Tây.
Trong khi đó, nhiều người tin rằng quân đội NATO không cần tiến hành các đợt không kích nhằm tiêu diệt các hệ thống phòng không lỗi thời của Libya mà chỉ cần “đợi” cho đến khi hệ thống ra đa của Libya bị rối loạn bởi hoạt động gây nhiễu của các phương tiện chế áp điện tử kỹ thuật cao.
Còn theo đánh giá của ông James Clapper, Libya có một hệ thống phòng không lớn thứ nhì ở Trung Đông với khả năng triển khai khoảng 31 trận địa tên lửa đất đối không và vô số các dàn phóng tên lửa đất đối không cơ động cỡ nhỏ khác.
Lê Dũng
Bình luận