Syria có nhà máy làm giàu uranium và 3 cơ sở hạt nhân?

Thế giớiThứ Bảy, 26/02/2011 08:03:00 +07:00

(VTC News) – Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) ngày 24/2 đã cho công bố hàng loạt các bức ảnh vệ tinh về các cơ sở hạt nhân bí mật trên lãnh thổ của Syria

(VTC News) – Viện Khoa học và an ninh quốc tế (ISIS) ngày 24/2 đã cho công bố hàng loạt các bức ảnh vệ tinh về các cơ sở hạt nhân bí mật trên lãnh thổ của Syria. 

 
Thông tin này đã được cho công bố rộng rãi trên tờ báo Suddeutsche Zeitung và cung cấp cho một số phương tiện thông tin đại chúng khác. Theo đó, tại vùng ngoại ô thành phố Marj al-Sultan đã phát hiện thấy một cơ sở làm giàu uranium.

Cơ sở làm giàu uranium bí mật này được xây dựng với hai tòa nhà chính nằm trên khu vực căn cứ quân sự của Syria. Đây là nơi cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân của Syria ở Al-Kibar (Dair al-Zure).

Theo thông tin, sau khi phá hủy lò phán ứng hạt nhân đang xây dựng dở dang,Syria đã cố gắng che dấu cơ sở hạt nhân bí mật ở Marj al-Sultan, đồng thời không cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA tới khu vực này.

ISIS tiết lộ, vào năm 2008 cơ quan này cũng đã phát hiện quanh khu vực này có xây dựng một công trình nào đó, nhưng khi đó họ chưa rõ công trình này phục vụ vào mục đích gì.

Ngoài cơ sở làm giàu uranium ở Marj al-Sultan, ISIS còn phát hiện trên lãnh thổ của Syria thêm 3 cơ sở hạt nhân khác, trong đó có cả ở Al-Kibar. Điều này chứng tỏ Syria đang rất chú trọng cho các chương trình phát triển hạt nhân.

Liên quan đến phát hiện và công bố mới này, phía Syria vẫn chưa có phản ứng gì, trong khi đại diện của IAEA khẳng định, họ không thể đưa ra các nhận định đánh giá về các thông tin trên báo chí.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)

Bình luận
vtcnews.vn