Thông điệp Liên bang Mỹ gây chấn động chính trường Nhật

Thế giớiThứ Sáu, 28/01/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2011 được Tổng thống Barack Obama đọc ngày 25/1, không có 1 chữ nào nhắc tới Nhật Bản

(VTC News) - Một chữ cũng không nhắc tới Nhật Bản, Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2011 đã gân chấn động chính trường Nhật Bản.

Báo chí Nhật Bản đưa tin, trong Thông điệp Liên bang Mỹ năm 2011 được Tổng thống Barack Obama đọc ngày 25/1, không có 1 chữ nào nhắc tới Nhật Bản, khiến cho chính phủ và chính giới Nhật Bản cảm thấy bị chấn động rất lớn.

Ngày 25/1, tại Washington, Mỹ, Tổng thống Barack Obama đọc Thông điệp Liên bang năm 2011 

Các nguồn tin từ Washington cho biết, động thái này của Tổng thống Mỹ cho thấy, trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng thịnh vượng, trên vũ đài kinh tế thế giới,
vai trò của Nhật Bản đã giảm xuống.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã nhiều lần nhấn mạnh đến khả năng cạnh tranh của Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời đã đưa ra các ví dụ về "siêu máy tính nhanh nhất thế giới" "cơ sở nghiên cứu năng lượng mặt trời tư nhân lớn nhất thế giới", "sản xuất tàu cao tốc" của Trung Quốc…,

rõ ràng cho thấy, Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ. 

Obama thậm chí còn hết sức khen ngợi Hàn Quốc, cho rằng Hàn Quốc là một nước "đi lên bằng giáo dục", giáo viên đang trở thành nền móng của đất nước này. Đồng thời cảm ơn Hàn Quốc đã ký với Mỹ Hiệp định Thương mại Tự do, làm cho 70.000 người Mỹ có được cơ hội việc làm. 

 

Nhưng trong Thông điệp Liên bang 2011, 1 chữ Obama cũng không nhắc tới "Nhật Bản", khiến cho Nhật Bản, nước luôn nhấn mạnh muốn thiết lập với Mỹ một quan hệ đồng minh mạnh nhất, cảm thấy vô cùng chán nản.

Tin còn cho biết, trong các nhiều Thông điệp Liên bang trước đây, GeorgeW.Bushđã từng nói đến vai trò của Nhật Bản trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Nhưng, lần này khi nói về vấn đề Triều Tiên, Obama chỉ nhắc đến Hàn Quốc. Trong con mắt của Obama, hầu như không có Nhật Bản. Trong Thông điệp Liên bang năm 2010, Obama cũng cơ bản không đề cập tới Nhật Bản. Vấn đề này cho thấy, vai trò của Nhật Bản trên vũ đài kinh tế thế giới đã giảm xuống.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Dinh Thủ tướng chưa có bất cứ sự phản hồi nào về vấn đề này.

V.Dũng(Theo Tân Hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn