Nga – Pháp ký thỏa thuận chế tạo chiến hạm đổ bộ

Thế giớiThứ Tư, 26/01/2011 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Moscow và Paris đã chính thức ký kết thỏa thuận liên kết chế tạo chiến hạm đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral.

(VTC News) – Truyền thông Nga đưa tin, hôm qua (25/1), Moscow và Paris đã chính thức ký kết thỏa thuận liên kết chế tạo chiến hạm đổ bộ chở máy bay trực thăng lớp Mistral.

Thỏa thuận hợp tác song phương này được Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin và Bộ trưởng quốc phòng Pháo Allain Juppe – đại diện cao cấp nhất của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ký kết.

Chiến hạm đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral của Hải quân Pháp 

Theo đó, Nga và Pháp sẽ phối hợp chế tạo cho Hải quân Nga tổng cộng 4 chiến hạm lớp Mistral. Mức độ tham gia đóng chiến hạm thứ 1 của Nga sẽ là 20 % và chiếc thứ 2 là 40 %.

Chiếc thứ 3 và thứ 4 sẽ được chế tạo tại Nga. Cả 2 chiếc cuối cùng này Moscow sẽ tham gia 80% khối lượng công việc.

 

Giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboroexport – Anatoly Saikin cho biết thỏa thuận vừa được ký kết chỉ là thỏa thuận khung trong đó không quy định thời hạn cụ thể. Giá của hợp động cũng chưa được đề cập.

“Cam kết cụ thể thì vẫn chưa được thực hiện. Hai bên chỉ ký kết một thỏa thuận liên chính phủ tổng thể” – ông Anatoly Saikin nói.

Lê Dũng (theo Ria Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn