Cảnh báo về hoạt động của Al-Qaeda trên khắp thế giới

Thế giớiThứ Năm, 20/01/2011 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Rất nhiều chân rết của Al-Qaeda hiện đã liên kết lại vì lý thuyết và ý thức hệ của tổ chức này.

(VTC News) - Al Qaeda hiện nay vẫn là mối đe dọa rất lớn đối với Mỹ và các đồng minh, đặc biệt là chúng đã có sự điều chỉnh mới, có sự liên kết mới về tổ chức cũng như phát động một cuộc thánh chiến mang tính toàn cầu, lâu dài, tinh vi, phức tạp.

Ngày 15/1 tờ "Los Angeles Times" đưa tin, tổ chức Al-Qaeda vừa phát hành phiên bản mới nhất về một loạt chỉ nam hành động, cung cấp cho các phần tử thánh chiến phương Tây muốn tiến hành tấn công nhưng không muốn đến Pakisan huấn luyện. Phiên bản này là một cuối sổ nhỏ tiếng Anh, chỉ rõ cách chế tạo bom.

Điều này cho thấy, tổ chức Al-Qaeda đã nhanh chóng có sự điều chỉnh để trở thành tổ chức khủng bố toàn cầu số 1 trên thế giới, chúng vừa có thể tuyển mộ và huấn luyện các phần tử cuồng tín cả ở trên mạng internet và cả trên thực địa.

Hafiz Muhammad Saeed, lãnh đạo của tổ chức khủng bố Lashkar 

Sự kiện tấn công 11/9 đã qua gần 10 năm, tổ chức Al-Qaeda vẫn tồn tại và có khả năng sát thương chí mạng. Tổng thống Mỹ Barack Obama sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở trong biên giới Pakistan để gia tăng sức ép to lớn đối với Osama bin Laden và tổ chức của y, nhưng nhưng tổ chức này có khả năng thích ứng linh hoạt và dẻo dai đáng sợ.

Đến nay, tổ chức Al-Qaeda có 4 khuôn mặt. Khuôn mặt thứ nhất: tổ chức trung tâm bao gồm cả Osama bin Laden và phó của ông là Ayman al Zawahiri. Căn cứ của tổ chức trung tâm này ở khu vực biên giới Afghanistan và Pakistan phát đi chỉ thị chiến lược cho các phần tử thánh chiến của bản thân tổ chức Al-Qaeda và trên toàn thế giới.

Khuôn mặt thứ hai của Al-Qaeda là tổ chức khủng bố Syndicat liên minh với tổ chức Al-Qaeda ở biên giới Afghanistan và Pakistan (dù là liên minh bí mật hay liên minh công khai). Các phần tử Taliban ở Pakistan, muốn tiến hành đánh bom xe vào tháng 5/2010 nhưng không thành công, đã công khai kết liên minh với Osama bin Laden.

Việc liên minh giữa Lashkar (vạch kế hoạch tấn công Mumbai cách đây 2 năm) và Al-Qaeda tương đối bí mật. Taliban ở Afghanistan cũng vẫn là đối tác không thể thiếu của tổ chức Al-Qaeda ở Afghanistan.
Khuôn mặt thứ ba là chi nhánh mang tính khu vực được phân bố rải rác trong thế giới Hồi giáo, bao gồm các tổ chức ở Bắc Phi, Yemen và Indonesia. Chi nhánh Al-Qaeda ở Yemen được dư luận coi là tổ chức chi nhánh khu vực nguy hiểm nhất. Trong toàn vịnh Aden, chi nhánh tổ chức Al-Qaeda ở Somalia đã tạo ra mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với các khu vực khác của châu Phi.

Các phần tử thánh chiến tự phát không có mối liên hệ chính thức với tổ chức khủng bố đang trở thành khuôn mặt thứ tư của tổ chức Al-Qaeda. Đôi khi, những chiến binh thánh chiến tự nguyện sẽ liên hệ được với tổ chức Al-Qaeda, và sau đó tình nguyện hoạt động làm một kẻ đánh bom, được các tổ chức khủng bố huấn luyện.

Ba người Mỹ, từng được Al-Qaeda huấn luyện ở Pakistan và có kế hoạch tấn công tự sát tàu điện ngầm ở New York sau ngày kỷ niệm 11/9/2009, thuộc loại người này.

Rất nhiều chân rết của Al-Qaeda đã liên kết lại vì lý thuyết và ý thức hệ của tổ chức này. Từ khi Osama bin Laden và Abdullah Azzam đưa ra tư tưởng này, mục tiêu của chúng luôn là thánh chiến toàn cầu, tức là phát động một cuộc chiến toàn cầu đối với Mỹ và đồng minh, đuổi Mỹ ra khỏi thế giới Hồi giáo và ép buộc Mỹ từ bỏ Israel.

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn