Bắc Triều Tiên có nhà máy hạt nhân dưới nước?

Thế giớiThứ Bảy, 04/12/2010 10:31:00 +07:00

(VTC News) - Một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Trung Quốc cho biết Bình Nhưỡng đang sở hữu một nhà máy hạt nhân dưới nước, nhưng Hàn Quốc không tin điều này.

(VTC News) - Theo thông tin từ tài liệu ngoại giao mật mới được Wikileaks tiết lộ, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Trung Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu một nhà máy hạt nhân dưới nước ở một khu vực ven biển của mình.

Tài liệu ngoại giao mật này đề ngày 26/9/2008, xuất phát từ Lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải do Wikileaks tiết lộ. Theo đó, một chuyên gia về Bắc Triều Tiên tại Thượng Hải đã công bố điều này trong một cuộc họp về các vòng đàm phán 6 bên với phụ trách chính trị và kinh tế Lãnh sự quán Christopher Beede.

 Ảnh minh họa.
Các chuyên gia cho biết, thông tin về nhà máy hạt nhân này được chuyển cho Trung Quốc, lúc đó là chủ tịch vòng đàm phán 6 bên, được cho là “không đầy đủ” và Bắc Kinh đã không tin rằng Bình Nhưỡng có thể sở hữu một lò phản ứng hạt nhân dưới nước.

Vì lý do này, “một cuộc tranh luận đã nổi lên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc” về các vòng đàm phán 6 bên, chuyên gia này cho biết thêm.

Một nguồn tin cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng “việc tiếp tục các vòng đàm phán 6 bên là rất quan trọng để giải quyết vấn đề hiện nay”, và rằng “Washington phải điều chỉnh để có một thái độ linh hoạt hơn”.

Một số người khác cho rằng, “những thông tin rời rạc như vậy không đủ để kết luận Bắc Triều Tiên đang sở hữu một chương trình hạt nhân có thể chế tạo được bom nguyên tử”, và rằng “lập trường cứng rắn của Washington đối với vấn đề này chỉ như một cơ hội tiềm năng” nhằm kiểm soát miền Bắc”.

Nhưng một quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc nói hôm thứ 5 rằng những thông tin từ lần rò rỉ này “là không đúng sự thật, nếu điều đó là đúng, tại sao các bên tham gia vòng đàm phán 6 bên lại giữ im lặng”?

Hữu Túc(theo Chosun Ilbo)

Bình luận
vtcnews.vn