Indonesia: Hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ

Thế giớiThứ Năm, 21/10/2010 03:50:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua (20/10), hàng nghìn người Indonesia đã xuống đường biểu tình sau 1 năm Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono lên nắm quyền.

(VTC News) - Hôm qua (20/10), hàng nghìn người dân Indonesia đã xuống đường biểu tình sau 1 năm Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyonolên nắm quyền.

Hàng nghìn người chống chính phủ đã biểu tình ở các thành phố lớn và thủ đô Jakarta, sau một năm tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono lên cầm quyền ở Indonesia.


Các cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố: Jakarta, Bandung, Surabaya, Palu Bogor. Tại những nơi này, lực lượng sinh viên tham gia biểu tình đã đụng độ với cảnh sát.

Hơn 20.000 cảnh sát đã được triển khai ở thủ đô Jakarta nhằm đối phó với tình trạng bất ổn đang diễn ra.

Một nhóm người biểu tình đốt hình tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono ở thủ đô Jakarta ngày 20/10. 


Khoảng 300 người biểu tình đã đứng trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Jakarta và hô vang các khẩu hiệu: “Susilo Bambang Yudhoyono đã thất bại”. “Susilo Bambang Yudhoyono đã thất bại trong việc tiêu diệt nạn tham nhũng”.

Người biểu tình đang chống trả lại cảnh sát. 

Theo một số người biểu tình, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã không giữ lời hứa về bảo vệ quyền con người ở một đất nước có 240 triệu dân là người Hồi giáo.


Thứ ba (19/10) vừa qua, những người biểu tình đã ném chai rượu vào cảnh sát khi ông Yudhoyono đến thăm thành phố Makassar, tỉnh Nam Sulawesi. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để đối phó.


Tổng thống - người theo chủ trương ôn hòa, cảnh báo những người chống đối nên thể hiện sự bất đồng quan điểm trong khuôn khổ luật pháp cho phép, đừng cố gắng lật đổ chính phủ cũng như làm mất đoàn kết trong các đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và các đảng Hồi giáo.

Cảnh sát phải dùng hơi cay để đối phó. 

Theo ông Yudhoyono, "những lời phỉ báng và tình trạng vô chính phủ không phải là điều mà chúng ta mong muốn ở một nền dân chủ. Nó chỉ có thể phá hủy tất cả những gì chúng ta đã xây dựng".

Thế giới đánh giá một nước có thực sự dân chủ hay không dựa vào cách cư xử đúng luật pháp và văn minh của đất nước đó.

Những người biểu tình đang phá hàng rào thép gai được cảnh sát dựng lên ở thủ đô Jakarta. 

Cảnh sát vũ trang 

Và cảnh sát mặc thường phục cũng được huy động tham gia chống bạo động. 


Mai Nguyên (Theo Sts)

Bình luận
vtcnews.vn