Nghị viện Ucraina cho phép quân đội tập trận với NATO

Thế giớiThứ Tư, 19/05/2010 10:38:00 +07:00

(VTC News)- Ucraina sẽ tham gia các hoạt động tập trận quân sự cùng hơn 3.000 quân nhân đến từ 18 quốc gia NATO.

(VTC News) - Nguồn tin từ Ria Novosti cho hay Nghị viện Ucraina đã cho phép quân đội nước này được quyền tham gia các hoạt động tập trận chung với quân đội của các nước thành viên Khối hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong khuôn khổ cuộc tập trận “Sea Breeze 2010” vào tháng 7 tới đây.


Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRF) diễn tập đổ bộ đường biển.

Năm ngoái, Nghị viện Ucraina đã ra tuyên bố không cho phép cựu Tổng thống Viktor Yushchenko đưa quân đội tham dự cuộc tập trận quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu mang tên “Sea Breeze 2009”.
 
Tuy nhiên, với quyết định vừa qua, vào tháng 7 tới đây quân đội Ucraina sẽ tham gia các hoạt động diễn tập quân sự cùng hơn 3.000 quân nhân đến từ 18 quốc gia thành viên NATO.

Binh lính Đức tham gia diễn tập phối hợp của NRF. 

Tân Tổng thống Ucraina Viktor Yanukovych đã từng tuyên bố sau khi đắc cử rằng Ucraina sẽ không theo đuổi kế hoặch gia nhập khối đồng minh quân sự NATO của người tiền nhiệm Viktor Yushchenko. Tuy nhiên, ông Viktor Yanukovych cũng không hề giấu giếm chiến lược duy trì quan hệ tốt đẹp với cả

Moscow
và phương Tây.

Trước đó, vào tháng 1 vừa qua, một phát ngôn viên của Uỷ ban NATO cho biết Ucraina đã được mời gia nhập Lực lượng phản ứng nhanh của NATO (NRF) với tư cách là một quốc gia đối tác trong giai đoạn 2015-2016, Nếu gia nhập NRF thành công Ucraina sẽ trở thành quốc gia “phi NATO” đầu tiên gia nhập lực lượng NRF.

Đáng chú ý, ngày 7/5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO – Đô đốc Giampaolo di Paola đã nói trước các phóng viên quốc tế tại Brussels rằng Ucraina sẽ bắt đầu đóng góp cho lực lượng NRF bắt đầu từ quý đầu quý 3 năm nay, tức thời điểm sẽ diễn ra cuộc diễn tập “Sea Breeze 2010” vào đầu tháng 7.

Lê Dũng(Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn