Nga chế tạo trực thăng chiến đấu siêu hiện đại

Thế giớiChủ Nhật, 16/05/2010 08:16:00 +07:00

(VTC News) – Nga đang đẩy mạnh dự án nghiên cứu và phát triển máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới.

(VTC News) – Nga đang đẩy mạnh dự án nghiên cứu và phát triển máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới.

 

Interfax ngày mới đây dẫn nguồn tin từ quyền giám đốc hãng chế tạo máy bay trực thăng Helicopter Russia của Nga Andrey Shibitov cho biết, hãng đang tích cực đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới nhất (thế hệ thứ 5). Đây sẽ là loại máy bay trực thăng chiến đấu siêu hiện đại, được trang bị động cơ “siêu mãnh lực” và hệ thống vũ khí hỏa lực mạnh, có thể thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện tác chiến khó khăn phức tạp.

Ba mẫu máy bay trực thăng tốc độ cao hiện đại mà Nga đang tiến hành triển khai nghiên cứu là Mi-X1 KB Milia, Ka-90 và Ka-92 KB Kamova, trong đó máy bay Ka-90 được dự đoán là có thể phát triển tốc độ tới hơn 800 km/h nhờ trang bị động cơ công suất lớn.

 

Máy bay trực thăng của Nga. (Ảnh minh họa). 
Ngoài chế tạo máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 5, hãng Helicopter Russia cũng đang đồng thời tiến hành nghiên cứu, chế tạo cả máy bay trực thăng tốc độ cao tại phòng nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm Kamova và Milia.

 

Vào năm 2009, dự án nghiên cứu, chế tạo các loại máy bay này đã được triển khai trong khuôn khổ chương trình mục tiêu liên bang nhằm phát triển dòng máy bay trực thăng cho không quân Nga. Thời hạn nghiên cứu, chế tạo các loại máy bay này được dự kiến là từ 5-8 năm.

 

Theo chương trình vũ khí quốc gia thì từ nay đến năm 2020, trong lực lượng vũ trang Nga sẽ được biên chế thêm hơn 1.500 máy bay và máy bay trực thăng mới cùng gần 200 hệ thống phòng không mới. 
 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn