Lộ diện những người giàu nhất nước Anh

Thế giớiThứ Hai, 26/04/2010 06:08:00 +07:00

(VTC News) – Tỷ phú người Nga Roman Abramovic, người đang sở hữu câu lạc bộ Chealsea FC xếp thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Anh năm 2010.

(VTC News) – Tỷ phú người Nga Roman Abramovic, người đang sở hữu câu lạc bộ Chealsea FC xếp thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất Anh năm 2010 do tờ Sunday Times Online xếp hạng vừa được công bố.

 

Trái với dự đoán cách đây một năm, tính đến hiện tại, các tỉ phú của đảo quốc sương mù vẫn đang giàu lên từng ngày.

Người giàu nhất bảng xếp hạng  là tỷ phú thép gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal với số tài sản tăng lên gấp đôi từ mức 10,8 tỷ bảng lên mức 22,45 tỷ bảng (tăng 108%). 

Theo thống kế năm 2009 cho biết, sẽ có hàng trăm nghìn triệu phú và tỷ phú Anh khánh kiệt bởi suy thoái kinh tế. Đồng thời, dự đoán của nhiều chuyên gia cũng cho biết nước này sẽ còn mất nhiều đại gia vì chính sách thuế thu nhập cá nhân mạnh tay.

Tuy nhiên, dự đoán trên đã bị thực tế bác bỏ với bảng thống kê mới nhất thì có đến 1/3 trong số 1000 triệu phú và tỷ phú nước Anh đã có tài sản tăng lên bất chấp suy thoái kinh tế vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Tổng số tài sản của các tỷ phú tăng lên được ước tính vào khoảng 335,5 tỷ bảng nâng từ mức 77,265 tỷ bảng (tăng 29,9%) năm 2009. Đây là mức tăng cao nhất trong lịch sử 22 năm mà Sunday Times Online chính thức lập ra danh sách những người giàu nhất nước Anh.

Tỷ phú người Nga Roman Abramovic (trái) người đang sở hữu câu lạc bộ Chealsea FC giàu thứ 2.

Năm 1997, khi số triệu phú và tỷ phú của nước Anh đã cán mốc 1.000 người giàu nhất thì tổng số tài sản chỉ vào khoảng 98,99 tỷ bảng. Sau đó, khi chính sách thuế thu nhập cá nhân được làm mạnh tay thì con số này đã bắt đầu có những dấu hiệu giảm đi. Nhất là khi suy thoái kinh tế toàn cầu xuất hiện vào khoảng cuối năm 2008 thì nhiều dự đoán đã chỉ ra số lượng người giàu của Anh Quốc sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Thực tế, vào năm 2009, suy thoái kinh tế đã khiến 38% tài sản, tương đương với 155 tỷ bảng bốc hơi từ túi của 1.000 người giàu nhất nước Anh. Riêng 100 người đứng đầu trong danh sách mất tới 92 tỷ bảng.

Người chịu ảnh hưởng lớn nhất của suy thoái là đại gia thép gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal. Ít nhất 16,9 tỷ bảng Anh, tương đương với 26,9 tỷ USD đã bốc hơi khỏi túi ông trong năm 2009.

Tuy nhiên, sau một năm đầy biến động, người giàu nhất bảng xếp hạng vẫn là tỷ phú thép gốc Ấn Độ Lakshmi Mittal với số tài sản tăng lên gấp đôi từ mức 10,8 tỷ bảng lên mức 22,45 tỷ bảng (tăng 108%). Trong khi đó, tỷ phú người Nga Roman Abramovic, người đang sở hữu câu lạc bộ Chealsea FC cũng bất ngờ tăng 6% với tổng tài sản vào khoảng 7,4%.

 

Công tước Westminster chuyên về bất động sản với trị giá tài sản 6,75 tỷ bảng tăng 4%. Ernesto và Kirsty Bertarelli chuyên về dược phẩm tăng 20% lên mức 5,950 triệu bảng. Ngoài ra, Kirsty Bertarelli còn được biết đến là người phụ nữ giàu nhất xứ sở sương mù cho đến thời điểm hiện tại.

 

Hầu hết những vị trí trên top 10 không có nhiều thay đổi. Trừ một trường hợp đặc biệt là David và Simon Reuben đã bất ngờ vọt lên top 5 với số tài sản lên đến 5,950 tỷ bảng tăng 19%.

 

Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến một “lính mới” là ông Joseph Lau, đại gia bất động sản gốc Trung Quốc với rất nhiều dự án đầu tư tại Hong Kong cũng đạt mức 32,825 triệu bảng.

 

Ngoài ra, trong bảng danh sách 1000 người giàu có nhất nước Anh cũng không thể thiếu vắng bóng dáng có những người phụ nữ tài danh. Nhưng rất tiếc đã có sự sụt giảm chỉ còn 99 người. Xuất sắc nhất trong số những phụ nữ giàu có này tiêu biểu nhất là Dame Mary Perkins đã nâng số tài sản của mình từ mức 500 triệu bảng lên 810 triệu bảng.

 

Danh sách 20 người giàu nhất nước Anh 2010:

 

Xếp hạng hiện tại

Tỷ phú – Triệu phú

Lĩnh vực

Trị giá tài sản

Xếp hạng năm 2009

  1.  

Lakshmi Mittal và gia đình

Thép

22,450 tỷ

1

  1.  

Roman Abramovich

Dầu thô

7,400  tỷ

2

  1.  

Công tước Westiminter

Bất động sản

6,750 tỷ

3

  1.  

Ernesto và Kirsty Bertarelli

Dược phẩm

5,950 tỷ

4

  1.  

David và Simon Reuben

Bất động sản và Internet

5,532 tỷ

9

  1.  

Alisher Usmanov

Thép – khoáng sản

4,700 tỷ

18

  1.  

Galen and George Weston và gia đình

Bán lẻ

4,500 tỷ

47

  1.  

Charlene và Michel de Carvalho

Thừa kế - ngân hàng

4,400 tỷ

7

  1.  

Sir Philip và Lady Green

Bán lẻ

4,105 tỷ

6

  1.  

Anil Agarwal

Hầm mỏ

4,100 tỷ

70

  1.  

Hans Rausing và gia đình

Thừa kế và đầu tư

3,500 tỷ

5

  1.  

Joseph Lau

Bất động sản

3,825 tỷ

 

  1.  

Kirsten và Jorn Rausing

Thừa kế và đầu tư

3,500 tỷ

9

  1.  

Vladimir Kim

Hầm mỏ

3,160 tỷ

81

  1.  

Leonard Blavatnik

Công nghiệp

3 tỷ

 

  1.  

John Fredriksen

Vận chuyển

2,750 tỷ

9

  1.  

Joe Lewis

Đầu tư – ngoại tệ

2,700 tỷ

9

  1.  

Sir Richard Branson

Vận chuyển hàng không, internet và dịch vụ điện thoại

2,600 tỷ

32

  1.  

Earl Cadogan và gia đình

Bất động sản

2.300 tỷ

14

  1.  

Alan Parker

Bán lẻ

2,074 tỷ

15

 



Nguyễn Tâm
(Theo Telegraph)

 

Bình luận
vtcnews.vn