Sự thật vụ trăm người vây 'tố' CSGT đánh học sinh

Pháp luậtThứ Ba, 22/07/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng tình hình lộn xộn, nam sinh "ăn vạ" theo những thành phần quá khích xúi giục, gây hiểu nhầm là bị CSGT đánh đập.

(VTC News) - Lợi dụng tình hình lộn xộn, nam sinh "ăn vạ" theo những thành phần quá khích xúi giục, gây hiểu nhầm là bị CSGT đánh đập.

Chiều 21/7, đại diện lãnh đạo Đội CSGT An Sương cho biết, gia đình học sinh tên Tài đã đến Đội và có lời xin lỗi đến các cán bộ, chiến sỹ Đội, vụ việc được dàn xếp ổn thỏa không có chuyện khiếu nại xảy ra.
Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, 3 cán bộ chiến sĩ Đội CSGT An Sương thuộc tổ CSGT xử lý chuyên đề phát hiện một thanh niên mặc áo học sinh lái xe máy chạy vào đường dành cho ô tô (đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) nên ra hiệu dừng xe nhưng bất thành.

Lái xe chưa đủ tuổi, chạy xe vào đường cấm, nam sinh lại ăn vạ rằng mình bị CSGT đánh nhưng thực sự là bị khống chế do không chấp hành hiệu lệnh CSGT. Ảnh: Sỹ Hưng 

Các chiến sĩ lên xe mô tô đặc chủng truy đuổi. Khi đến gần, xe máy nam sinh đụng vào xe CSGT té ngã. Chưa dừng lại ở đó, nam sinh định bỏ chạy nhưng đã bị CSGT ôm chặt người khống chế. 
Một số người đi đường không biết rõ sự việc đã ngộ nhận, đổ vấy cho lực lượng CSGT đánh nam sinh. Lợi dụng tình hình lộn xộn, nam sinh "ăn vạ" theo những thành phần quá khích xúi giục. Nhiều người dân thấy cảnh đó đã kéo đến phản ứng khiến hai CSGT bỏ đi.

Được biết, nam sinh tên T., học sinh lớp 11, trường THPT Đinh Tiên Hoàng.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn