Nhóm thanh niên dọa mang súng đến 'xử' lực lượng 141

Pháp luậtThứ Năm, 24/01/2013 03:31:00 +07:00

(VTC News) - Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiếm tra, nhóm thanh niên đã dọa gọi đàn em mang súng đến xử.

(VTC News) - Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiếm tra, nhóm thanh niên đã "dọa" sẽ gọi đàn em mang súng đến xử.

Vụ việc xảy ra vào lúc 20h (23/1), tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc - Trần Cung (Cầu Giấy, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, tổ công tác Y5/141 do Trung tá Hà Văn Tuân làm tổ trưởng, đóng chốt làm nhiệm vụ tại đoạn đường trên đã phát hiện 5 thanh niên đi trên hai xe máy Honda Airblade màu trắng BKS 15B1-407.09 và xe máy Honda Dream BKS 29V1-074.21 không đội mũ bảo hiểm.
 Nhóm thanh niên có hành vi chống đối cảnh sát
Trong đó, có một xe chở 3 vi phạm giao thông nên tổ công tác đã ra lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý.
Qua kiểm tra, cả 5 đối tượng đều không xuất trình được các loại giấy tờ tùy thân, đăng ký xe, giấy phép lái xe. Ngoài ra, lợi dụng lúc lộn xộn, đối tượng tàng trữ ma túy đã nhanh tay nghiền nát các viên hồng phiến thành bột rồi phi tang nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện.
Đặc biệt, nhóm thanh niên trên tỏ ra hung hãn, lăng mạ và có lời lẽ xúc phạm lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ. Chúng còn dọa sẽ gọi đàn em mang súng đến "xử" các đồng chí cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây. 
Danh tính của nhóm thanh niên nhanh chóng được làm rõ gồm: Đỗ Giao Linh (SN 1984, ở Số 9 ngách 5 Ngõ Tô Tiền, Khâm Thiên, Hà Nội), Nguyễn Đắc Dũng (SN 1968, Số 2 Ngõ D, Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội), Lê Văn Hà (SN 1983, trú 56 Ngõ 1 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1990, trú thôn Thanh Vân, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang).
Trong đóđối tượng Nguyễn Đắc Dũng có 4 tiền án và bị nhiễm HIV.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.
M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn