Giám đốc lừa bán căn hộ, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 02/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng chức vụ Giám đốc điều hành và mối quan hệ cá nhân, từ năm 2009-2011, Phước đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều cá nhân số tiền hơn 16 tỷ.

(VTC News) -  Lợi dụng chức vụ Giám đốc điều hành và mối quan hệ cá nhân, từ năm 2009 - 2011, Phước đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều cá nhân số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT CA TP.Đà Nẵng vừa có văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân TP đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lữ Tiến Phước (còn gọi là Vỹ, SN 1982, trú 04 Hoàng Dư Khương, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Giám đốc điều hành Cty TNHH T2 toàn cầu Đà Nẵng Việt Nam (Khu CN An Đồn, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 16 tỷ đồng.
Theo đó, từ năm 2009 - 2011, Lữ Tiến Phước đã lợi dụng chức vụ được giao và trụ sở công ty đặt trên đất thuê của Cty TNHH Massda Land để thực hiện hành vi lừa đảo nhiều cá nhân qua việc rao bán các căn hộ, biệt thự tại khu đô thị Phúc Lộc Viên của Cty TNHH Massda Land (Đà Nẵng).

Qua đó, Phước chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân lên đến 250.000 USD.

Ngoài ra, Phước vay mượn của nhiều cá nhân tổng số tiền khoảng 11 tỷ đồng để có tiền tiêu xài mà không có khả năng chi trả.
Căn hộ tại khu dân cư Phúc Lộc Viên của Công ty TNHH Massda Land bị Phước lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng nhiều cá nhân

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Phước tung thông tin Công ty TNHH T2 toàn cầu Đà Nẵng Việt Nam có sở hữu căn hộ, biệt thự thuộc dự án Phúc Lộc Viên của Cty TNHH Massda Land (Đà Nẵng), nếu ai muốn mua thì Phước sẽ bán lại với điều kiện người mua phải là nhân viên của công ty này.

Để người mua tin, Phước đã giả chữ ký của ông Hoàng Bành, Phó Tổng GD công ty TNHH T2 toàn cầu Đà Nẵng Việt Nam, rồi ký hợp đồng lao động với những người mua căn hộ để họ là nhân viên công ty và thực hiện hành vi lừa bán căn hộ. 
Bằng chiêu thức này, Phước đã lừa bán căn hộ “Kim Cương” tại khu đô thị Phúc Lộc Viên của Cty TNHH Massda Land cho anh Trần Quốc B. (trú Đà Nẵng) và chiếm đoạt số tiền 72.000 USD; Lừa bán cho anh Huỳnh N. (trú Đà Nẵng) căn hộ “Hồng Ngọc” và chiếm đoạt số tiền 33.000 USD; Lừa bà Trần Thị Tố N.(trú TP HCM) chiếm đoạt số tiền 99,71 triệu đồng; lừa ông Châu Hữu L. (trú TP.HCM) số tiền 437 triệu đồng…
Bị phát giác, các nạn nhân đã gửi đơn ố cáo hành vi của Phước lên cơ quan CSĐT.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan CS ĐT công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lữ Tiến Phước về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời gửi văn bản đề nghị Viện KSND TP Đà nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.


Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn