Giả danh nhân viên Cục tình báo để lừa đảo

Pháp luậtThứ Hai, 26/03/2012 09:24:00 +07:00

(VTC News) – Nhận mình là nhân viên của Cục tình báo trung ương – Bộ Quốc phòng, Hạnh đã lừa “chạy” trường cho nhiều người để chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng.

(VTC News) – Nhận mình là nhân viên của Cục tình báo trung ương – Bộ Quốc phòng, Hạnh đã lừa “chạy” trường cho nhiều người để chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Bùi Thị Hạnh (SN 1980, trú tại tổ 16, huyện Tân Hòa, tỉnh Hoà Bình).

Thủ đoạn của Hạnh trong các “phi vụ”, tự nhận mình là cán bộ Cục tình báo trung ương của Bộ Quốc phòng nên quen biết với nhiều người có chức vụ cao và có khả năng “chạy” vào các trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng.

Tin lời của Hạnh, nhiều người đã đưa tiền cho đối tượng để chạy trường. Cụ thể, tháng 3/2011, Hạnh đã lừa anh Nguyễn Văn Bính (ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là sẽ xin cho con anh vào Đại học Quân y với số tiền là 170 triệu đồng.

Tháng 10/2011, Hạnh đã lừa anh Đinh Văn Tả (ở 17/234 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội) với số tiền là 380 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn