Xử vụ 10 côn đồ truy sát 2 cảnh sát đặc nhiệm

Pháp luậtThứ Hai, 30/05/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 29/5, TAND Q.Hải Châu (Đà Nẵng) tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 10 đối tượng côn đồ tấn công trọng thương 2 chiến sĩ công an.

(VTC News) - Sáng 29/5, tại Nhà hát Trưng Vương, TAND Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiến hành xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 10 đối tượng côn đồ tấn công và chém trọng thương 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ vào rạng sáng ngày 20/4.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1h45 sáng ngày 20/4, hai chiến sĩ cảnh sát gồm Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn và Trung sỹ Dương Minh Chung thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phòng chống tội phạm cướp giật và hỗ trợ chống tội phạm đang tuần tra làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 đối tượng đi mô tô Yamaha hiệu Sirius màu đỏ tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám có dấu hiệu khả nghi.

Hai anh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính nhưng cả 2 thanh niên vẫn ngoan cố bỏ chạy về hướng Nhà hát Trưng Vương, bất chấp việc tổ làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên.

Trước tình hình đó, tổ làm nhiệm vụ đã truy đuổi và điện báo về trung tâm để tăng cường lực lượng. Khi đến khu vực gần ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương thì bất ngờ có 1 nhóm đối tượng khoảng 9 thanh niên xông vào tấn công 2 chiến sĩ cảnh sát. Mặc dù Thượng sỹ Nhơn đã truy hô "Công an đây" và nổ súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn xông vào dùng mã tấu, dao găm tấn công.

Tên Trần Văn Hoàng cùng tang vật, hung khí vụ án 9 tên côn đồ chém trọng thương 2 chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ

Hậu quả, Thượng sỹ Nguyễn Văn Nhơn bị trọng thương với 4 phát đâm từ sau lưng và một nhát chém vào ngón tay; Trung sỹ Dương Minh Chung bị chém 2 nhát vào vùng chân và 1 nhát vào bàn tay.

Ngay sau đó, lực lượng ứng cứu đã có mặt hỗ trợ kịp thời và bắt giữ được 4 đối tượng là Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1987, trú Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Phan Phát (SN 1987, trú Hòa An, Cẩm Lệ), Nguyễn Thanh Hậu (SN 1983, trú 66 đường Trường Chinh, Cẩm Lệ) và Trần Văn Hoàng (SN 1988, trú Hòa Phát, Cẩm Lệ) cùng tang vật gồm 2 mã tấu dài 50 và 70cm, 1 dao găm dài 27cm, 1 xe Air Blade BKS 43M1-1820. 

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử sáng 29/5

Qua khai thác, đấu tranh, cơ quan CSĐT đã bắt thêm 6 tên còn lại của nhóm côn đồ gồm Trần Quang Huân (SN1988), Lê Đình Khánh (SN1986), Dương Văn Lộc (SN 1986), Nguyễn Hứa Đăng Vinh (SN1988, cùng trú P. Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Ngô Phú Hưởng (SN 1988, trú huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Trước những hành vi côn đồ có tính chất nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng cộng hình phạt 159 tháng tù giam đối với 10 đối tượng trên về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cụ thể: Dương Văn Lộc, Ngô Phú Hưởng, Nguyễn Thanh Hậu cùng lãnh mức án 9 tháng tù; Trần Văn Hoàng, Nguyễn Hứa Đăng Vinh, Lê Văn Anh Tuấn cùng lãnh mức án 15 tháng tù; Lê Đình Khánh và Trần Quang Huân cùng mức án 18 tháng tù; Phan Phát 21 tháng tù và Nguyễn Thanh Hiếu 30 tháng tù. Ngoài ra, 10 bị cáo trên phải liên đới bồi thường cho anh Nhơn và anh Trung tổng số tiền 17 triệu đồng để chi phí thuốc men.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn