Lộ diện hung thủ bắn chết Giám đốc Cty Lan Thảo

Pháp luậtThứ Năm, 12/05/2011 11:29:00 +07:00

(VTC News) – Liên quan đến vụ án, bước đầu cơ quan chức năng xác định, người cầm súng là tên Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 46 tuổi).

(VTC News) – Liên quan đến vụ án, bước đầu cơ quan chức năng xác định, người cầm súng là tên Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 46 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang; tạm trú ở quận Gò Vấp, TP.HCM).

Ngày 12/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp tục lấy lời khai một số đối tượng trong băng nhóm “xã hội đen” để điều tra làm rõ hành vi dùng súng bắn chết anh Phan Văn Lan (41 tuổi, Giám đốc Công ty Lan Thảo) vào tối ngày 6/5.

Phạm Tuấn Thành - kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng

Liên quan đến vụ án, bước đầu cơ quan chức năng xác định, người cầm súng là tên Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”, 46 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang; tạm trú ở quận Gò Vấp, TP.HCM).

Sau khi ra đầu thú, Phạm Tuấn Thành (SN 1979, quê Hải Phòng) – kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng khai nhận, do mâu thuẫn trong hợp đồng mua bán đất, Thành có đến nhà anh Lan để đòi nợ và xảy ra xô xát. Sau đó do bị anh Lan dọa đánh nên Thành đã cầu cứu Dũng “ben” đến giúp đỡ. Tên này đã gọi cho một số đối tượng mang hung khí đến Công ty Lan Thảo đập phá và dùng súng bắn chết anh Lan.

Trong khi đó, theo lời khai ban đầu của đối tượng Phạm Văn Dùng (SN 1973, quê Nam Định), sau khi nhận được điện thoại của Dũng “ben”, Dùng chạy đến Công ty Lan Thảo để đập phá tài sản. Lúc đầu Dũng “ben” là người cầm súng uy hiếp mọi người. Sau đó, anh Phan Văn Lan xuất hiện và tiếng súng phát nổ, nạn nhân bị bắn gục và tử vong.

Được biết, năm 2004, Dương Hoàng Dũng từng ngồi tù về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Khi ra tù đối tượng này lại tập hợp băng nhóm hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn tại địa bàn TP.HCM gây hoang mang dư luận.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và truy bắt những tên còn lại.

Quỳnh Mai


Bình luận
vtcnews.vn