Rủ bạn đánh chết người chỉ vì nghi ngờ trộm cắp

Pháp luậtThứ Ba, 17/08/2010 03:54:00 +07:00

(VTC News) - Vì nghi ngờ ông Võ Bình trước đó đã có hành vi trộm cắp một số tài sản của ông ngoại mình, Nguyễn Hạ đã đi tìm đánh ông Võ Bình dẫn tới tử vong.

(VTC News) - Vì nghi ngờ ông Võ Bình trước đó đã có hành vi trộm cắp một số tài sản của ông ngoại mình, Nguyễn Hạ (SN 1991) đã rủ theo Trịnh Văn Sỹ, cả hai đều trú tại thôn Thượng Hòa - xã Hải Trạch - Bố Trạch (Quảng Bình) đi tìm đánh ông Võ Bình dẫn tới tử vong.

Khoảng 5h sáng ngày 15/8/2010, bà Lê Thị Thuận (SN 1955, ở thôn Trung Hòa) trong lúc đi đổ rác ở bờ sông Lý Hòa chợt nghe tiếng kêu cứu của một người đàn ông. Lập tức, bà Thuận tiến lại gần thì phát hiện người đàn ông đang kêu cứu chính là ông Võ Bình - em trai chồng mình. Bà Thuận vội quay về gọi người thân ra giúp đỡ, nhưng khi mọi người tìm ra tới nơi thì ông Bình đã tắt thở.

Lần theo thông tin mà bà Thuận cung cấp, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức lực lượng trinh sát nhanh chóng triển khai lực lượng để truy tìm thủ phạm. Đến khoảng 7h sáng, 2 đối tượng gồm Nguyễn Hạ và Trịnh Văn Sỹ đã được triệu tập đến Cơ quan điều tra để làm việc.

Hiện trường nơi phát hiện tử thi ông Võ Bình 

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng đã khai nhận rằng: Trước đó, vì nghi ngờ ông Võ Bình (SN 1965, ở thôn Quý Thuận - xã Phú Trạch) đã có hành vi trộm cắp một số vật dụng sinh hoạt của ông ngoại mình, Nguyễn Hạ đã rủ theo Trịnh Văn Sỹ đi tìm Võ Bình để giải quyết.

Tối 14/8, khi cả hai tìm gặp được Võ Bình đang đi bộ một mình trên đường thôn Trung Hòa, sau một hồi lời qua tiếng lại, Nguyễn Hạ đã dùng 1 khúc gỗ dài khoảng 80cm, còn Trịnh Văn Sỹ tiến tới một chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu gần đó rồi dùng tay bẻ gãy cần lái của thuyền tiến đến cùng Hạ đánh vào đầu, cổ và bụng của ông Võ Bình.

Sau khi hành hung xong, Trịnh Văn Sỹ bỏ ra về, còn Nguyễn Hạ trong lúc đang ở lại thì thấy mặt và đầu ông Võ Bình máu chảy ra nhiều nên đã dẫn ông Võ Bình tới trước cửa nhà ông Phan Hợi (76 tuổi) ở thôn Trung Hòa để xin mấy điếu thuốc lá nhằm đắp lên các vết thương trên người ông Võ Bình. Sau đó, Nguyễn Hạ đã bỏ ra về, còn nạn nhân Võ Bình thì nằm lại tại khu vực sát kè sông thuộc thôn Trung Hòa và sau đó đã tử vong.

Sáng 15/8/2010, Hội đồng pháp y tỉnh Quảng Bình đã có mặt để giải phẫu tử thi đối với nạn nhân Võ Bình để xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra giải quyết.

Phong Nha
Bình luận
vtcnews.vn