Bắt xe khách gây tai nạn, lộ ra chiêu lừa đảo tinh vi

Pháp luậtThứ Bảy, 05/06/2010 01:04:00 +07:00

Không giống như những kiểu lừa đảo bình thường, đây có thể xem là hành vi lừa đảo mới, tinh vi và khó phát hiện.

Khoảng 1 tháng sau, khi Mai Văn Tuấn điều khiển xe khách trên để tiếp tục gây án nhưng không may gây TNGT tại TT Núi Thành, CAH đã mời Tuấn về trụ sở làm việc. Tại đây, qua khai thác đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện ra những kiểu lừa tinh vi và khó phát hiện.


Mai Văn Tuấn 
Đối tượng đã thuê xe khách, sau đó chạy dọc các tuyến quốc lộ (QL), nơi người dân có nhu cầu chuyển hàng đi ngoài tỉnh để lừa đảo. Khi tiếp cận được “con mồi”, đối tượng đã nhanh chóng thay đổi biển số xe, đồng thời làm những việc cần thiết để “khách hàng” của mình tin tưởng giao hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng xong, đối tượng đã không chuyển hàng theo đúng cam kết mà đem toàn bộ số hàng đó đi bán nhằm tư lợi riêng cho mình.

Sáng 28/5, Phó trưởng CAH Núi Thành, Quảng Nam Trần Văn Ngữ cho biết, hiện Cơ quan CSĐT CAH đang tiếp tục khai thác thông tin từ Mai Văn Tuấn (1973, trú xã Vinh Thái, H. Phú Vang, tỉnh TT-Huế), đôi tượng bị CQĐT CAH bắt ngày 20/5 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, khoảng tháng 4/2009, Tuấn lên tỉnh Đắc Lắc thuê xe chở khách loại 46 chỗ ngồi BKS 47V-2049 của một người quen rồi chạy dọc các tuyến QL chính để “săn” những hàng hóa có giá trị mà người dân có nhu cầu vận chuyển đi giao ở các tỉnh.

Ngày 15/4/2010, Tuấn chạy xe khách một mình trên tuyến QL1A hướng từ Nam ra Bắc, khi đến khối 2, TT Núi Thành, phát hiện bên đường tấm bảng ghi “hàng đi Hà Nội” của bà Nguyễn Thị Đạt (trú khối 2, TT Núi Thành), Tuấn liền dùng xe (đã được thay từ BKS 47V-2049 thành BKS 53S-3979), sau đó chạy xe đến tiếp cận và hỏi “có gửi hàng ra Bắc không?”. Lúc này bà Đạt từ trong nhà ra hỏi Tuấn chở 31 bao đậu phụng giống ra đến H. Diễn Châu (Nghệ An) thì lấy tiền vận chuyển bao nhiêu.

Sau khi đi tới đi lui xem hàng, Tuấn ra giá cước là 3.500.000 đồng, bà Đạt đồng ý (tổng trị giá 31 bao đậu phụng gần 42 triệu đồng). Trước khi bốc hàng lên xe, Tuấn đã viết một mảnh giấy biên nhận để làm tin cho bà Đạt và ký tên là Nguyễn Văn Nam, nội dung: Tôi tên Nguyễn Văn Nam, tài xế xe BKS 53S-3979, vào ngày 15/4 tôi đã nhận vận chuyển 31 bao đậu phụng giống của bà Nguyễn Thị Đạt ra Nghệ An. Kèm theo mảnh giấy đó là một cardvisit chủ xe khách cũng do Nguyễn Văn Nam đứng tên, cùng những đặc điểm và BKS phù hợp với sự giả mạo trên.

Vài ngày sau khi giao hàng cho tài xế Nguyễn Văn Nam, nhưng khi liên lạc với khách hàng của mình tại Diễn Châu, bà Đạt mới tá hỏa là số hàng trên vẫn chưa đến Nghệ An. Tưởng xe khách của tài xế Nam bị trục trặc nên chưa đến nơi, bà Đạt theo số điện thoại trong cardvisit để gọi, nhưng bấm số gọi mãi chỉ nhận được câu trả lời “Thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Với hy vọng xe chở hàng của mình bị trở ngại gì đó, bà Đạt tiếp tục đợi và liên lạc với số điện thoại trong cardvisit  nhưng vẫn không có kết quả. Biết mình bị lừa, bà Đạt đến CAH Núi Thành trình báo sự việc.

Nhận được thông tin, các TS CAH Núi Thành nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm, nhưng kẻ có tên Nguyễn Văn Nam cùng với chiếc xe khách BKS 53S-3979 vẫn bặt vô âm tính. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau, khi Mai Văn Tuấn điều khiển xe khách trên để tiếp tục gây án nhưng không may gây TNGT tại TT Núi Thành, CAH đã mời Tuấn về trụ sở làm việc. Và tại đây, với những dấu hiệu khả nghi nên CAH đã quyết định giám định chữ viết trên mảnh giấy mà Nguyễn Văn Nam để lại cho bà Đạt với chữ viết trong bản tường trình của Mai Văn Tuấn và kết quả thật bất ngờ, chữ viết trong 2 tờ giấy là của chính Mai Văn Tuấn.

Sau khi có kết quả giám định cùng với các chứng cứ thu thập được, ngày 20/5, CQĐT CAH Núi Thành đã có đủ căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Mai Văn Tuấn vì hành vi lừa đảo. Qua quá trình khai thác, bước đầu Tuấn đã khai nhận mình chính là kẻ đã giả danh Nguyễn Văn Nam để chiếm đoạt số tài sản trên của bà Nguyễn Thị Đạt. Và để lừa được bà Đạt với số lượng tài sản lớn như trên, Tuấn đã lên kế hoạch chỉn chu trong vòng một tuần.

Theo nhận định của CQĐT, với phương thức thủ đoạn tương tự, có thể Tuấn đã lừa rất nhiều người có nhu cầu gửi hàng đi các địa phương ở các tuyến QL1 để chiếm đoạt tài sản. Hiện tại CQĐT CAH Núi Thành ra thông báo, ai là nạn nhân của Mai Văn Tuấn hãy gửi đơn trình báo về CAH Núi Thành (khối 2, TT Núi Thành, Quảng Nam) để lực lượng CA tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án.

Theo Công an Đà Nẵng

Bình luận
vtcnews.vn