Triệu phú Mỹ 'phá' siêu xe hơn 600 tỷ đồng

Kinh tếThứ Tư, 11/07/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News) – Va chạm với một xe khác trên đường đua Le Mans, siêu xe Ferrari 250 GTO cổ trị giá hơn 30 triệu USD (tương đương với hơn 600 tỷ đồng) vừa "tử nạn".

(VTC News) – Va chạm với một xe khác trên đường đua Le Mans, siêu xe Ferrari 250 GTO cổ trị giá hơn 30 triệu USD (tương đương với hơn 600 tỷ đồng) vừa tạo ra vụ tai nạn tốn kém nhất thế giới.

Hiện chưa thể tính được số tiền thiệt hại từ vụ tai nạn này. Tuy nhiên, việc sửa chữa, phục hồi một trong những mẫu Ferrari cổ hiếm và đắt nhất thế giới này là vô cùng khó cũng như tốn kém. Vụ va chạm xảy ra từ ngày 5/7 trong khuôn khổ lễ diễu hành kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của các dòng xe Ferrari 250 GTO trên đường đua Le Mans. Lễ diễu hành có sự góp mặt của 39 chiếc Ferrari cổ với tổng trị giá lên tới 500 triệu bảng Anh.

 
Chiếc Ferrari 250 GTO cổ của doanh nhân người Mỹ Christopher Cox đã va chạm với một xe ô tô khác làm bà Ann – vợ ông bị gãy chân.

 
Chiếc xe có trị giá 22 triệu bảng Anh (tương đương hơn 30 triệu USD) bị hư hỏng khá nặng. Đây là một trong 39 chiếc 250 GTO sản xuất trong giai đoạn từ 1962 -1964. Xe có số khung 3445GT và có màu sơn nguyên bản là màu đỏ nhưng đã được sơn lại thành màu xanh có sọc vàng vào năm 1963 để phù hợp màu cờ của tay đua Thụy Điển Ulf Norinder.


 
Chiếc xe từng bị tai nạn vào năm 1976 và sau một thời gian phục hồi, doanh nhân người Mỹ đã mua chiếc xe này vào năm 2005 với giá 22 triệu bảng Anh. Ferrari 250 GTO sử dụng 1 động cơ V12 3 lít, cho công suất 300 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 6,1 giây và tốc độ tối đa của 280km/h.

>> Thú "đốt tiền" đến thế giới phát khiếp của đại gia Việt


Đây là một trong những chiếc xe đắt nhất mọi thời đại, chỉ đứng sau chiếc Bugatti 1936 (được bán với giá khoảng 40 triệu USD (khoảng hơn 25 triệu bảng Anh).

Minh Quang(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn