“Soi” xe bọc thép 2,2 triệu USD của Tổng thống Mỹ

Kinh tếThứ Sáu, 19/08/2011 01:59:00 +07:00

(VTC News) – Sau chuyên cơ Air Force One, limousine Cadillac One, 1 “anh chàng” xe buýt hầm hố vừa được tiếp nạp làm phương tiện đi lại của Tổng thống Mỹ.

(VTC News) – Sau chuyên cơ Air Force One, limousine Cadillac One, 1 “anh chàng” xe buýt bọc thép hầm hố vừa được tiếp nạp làm phương tiện đi lại của Tổng thống Mỹ.

Từ ngày 15 đến 17/8, tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiến hành chuyến đi tiếp xúc các cử tri ở 3 tiểu bang Minnesota, Iowa và Illinois để chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2012. Người bạn đồng hành với ông không phải là chiếc Cadillac quen thuộc mà là 1 chiếc xe buýt hoàn toàn mới cũng mang sắc đen.

 Chân dung chiếc xe buýt "khủng" 1,1 triệu USD của Tổng thống Mỹ Barack Obama

Đây là một trong 2 chiếc xe buýt do Cơ quan mật vụ Mỹ mới tậu từ nhà sản xuất xe Prevost của Canada nhằm phục vụ cho chiến dịch tranh cử. Một chiếc đưa đón ông Obama, chiếc còn lại màu đỏ dành cho ứng cử viên đảng Cộng hòa lọt tới giai đoạn cuối cùng. Giá của 2 chiếc xe buýt này ngất ngưởng 2,2 triệu USD.

Ngay cái nhìn đầu tiên, xế mới của vị Tổng thống da màu đã gây ấn tượng mạnh với kích thước đồ sộ; nước sơn màu đen đậm đặc nổi lớp mạ crôm sáng bóng ở nắp gương, trục bánh xe, viền đèn pha, đèn hậu; bộ la-zăng cỡ lớn; cửa kính kín mít và số lượng đèn lớn ở cả phần đầu lẫn đuôi xe. Tuy to lớn nhưng siêu xe buýt vẫn di chuyển khá linh hoạt trên đường phố.

Không gian nội thất rộng rãi hơn người anh em Cadillac One cho phép “anh chàng”  6 bánh này bố trí hai hàng ghế dài trong cabin, tạo cảm giác ngồi thoải mái.

Chiếc xe cũng được trang bị hùng hậu các công nghệ an toàn “xịn” như lớp vỏ thép chống đạn dày 8 inch, hệ thống dập lửa, hệ thống còi báo động, hệ thống cung cấp khí bên trong đề phòng trường hợp tấn công bằng khí độc, hệ thống liên lạc trao đổi thông tin với bên ngoài xe, đèn tín hiệu LED, camera quan sát phía sau…

Các thông số kỹ thuật của chiếc xe buýt “khủng” hiện vẫn chưa được tiết lộ.

 Obama bước ra từ chiếc Cadillac One để lên xe buýt trong chuyến đi vận động tranh cử.Ảnh chụp ngày 15/8
 Cửa kính xe kín mít
Tương tự "đệ nhất xe" Cadillac One, xế mới của tổng thống Mỹ trang bị lớp vỏ thép dày dặn chống đạn 
 Số lượng đèn lớn
 
Tuy kích thước đồ sộ nhưng xe vẫn di chuyển linh hoạt 
 
Các mật vụ tháp tùng Tổng thống
 Nội thất rộng rãi, tiện nghi

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn

Trung Kiên
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn