Xe nào lên ngôi trong tháng 5?

XeThứ Sáu, 03/06/2011 10:05:00 +07:00

(VTC News) – Thiếu xe, tăng giá, các dòng xe ăn khách của Nhật như Toyota Camry, Honda Accord hay Honda Civic hoàn toàn bị lép vế trước các đối thủ Mỹ, Hàn.

(VTC News) – Thiếu xe, tăng giá, các dòng xe ăn khách của Nhật như Toyota Camry, Honda Accord hay Honda Civic hoàn toàn bị lép vế trước các đối thủ Mỹ, Hàn.

Trong bảng xếp hạng những dòng xe bán chạy nhất nước Mỹ trong tháng 5 ghi nhận sự vắng mặt toàn diện của các dòng xe Nhật. Tất cả các tên tuổi từng làm mưa gió tại thị trường Bắc Mỹ như Toyota Camry, Toyota Corolla hay Honda Accord, Honda Civic đều mất hút.

Sonata, một trong hai đại diện hiếm hoi của châu Á trong top 10 xe bán chạy nhất nước Mỹ trong tháng 5. 

Nguyên nhân chính không phải là do các dòng xe này bị thất sủng mà đơn giản vì đại lý không có xe để bán. Thảm họa động đất sóng thần khiến các dòng xe Nhật trở nên khan hiếm. Nhờ đó các dòng xe Mỹ có cơ hội vươn lên.

Chính vì thế, không mấy người ngạc nhiên khi F-150 trở lại ngôi đầu bảng trong top những xe bán chạy nhất tháng 5 tại Mỹ với doanh số 42.399 xe. Các dòng xe khác của Ford cũng lên ngôi như Focus, Fusion hay Escape.

Những dòng xe của General Motor cũng vươn lên nhờ sự thiếu hụt của xe Nhật. Bên cạnh sự thống trị của các dòng xe Mỹ là 2 đại diện hiếm hoi của Châu Á: Altima của Nissan và Sonatar của Hyundai.

Altima vẫn có sản lượng tốt vì đây là dòng xe sản xuất tại Mỹ và không bị tác động nhiều bởi thảm họa động đất sóng thần. Còn Sonata sau một thời gian làm mưa gió cũng dần hạ nhiệt khi chỉ đứng ở vị trí thứ 7 với 22.754 xe được bán.

Không chỉ tại Mỹ mà tại Việt Nam, doanh số bán các dòng xe Nhật đặc biệt là Toyota cũng sẽ sụt giảm mạnh trong tháng 5 khi mà Toyota Việt Nam phải cắt giảm 70% sản lượng trong 2 tháng 5 và 6. Bảng xếp hạng những mẫu xe bán chạy nhất Việt

Nam
trong tháng 5 chắc chắn sẽ ghi nhận những sự thay đổi đáng chú ý do những yếu tố này.

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất nước Mỹ trong tháng 5:

1. Ford F-Series: 42.399 xe

2. Chevrolet Silverado: 28.409 xe

3. Chevrolet

Malibu
: 25,600 xe

4. Nissan Altima: 25.525 (tính cả phiên bản Coupe)

5. Ford Fusion: 24.666 xe

6. Ford Escape: 23.140 xe

7. Hyundai Sonata: 22.754 xe

8. Chevrolet Cruze: 22.711 xe

9. Ford Focus: 22.303 xe

10. Ram 1500: 20.117 xe

Minh Quang (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn