Toyota Prius “ra lò” tại Thái Lan từ tháng 11/2010

XeThứ Bảy, 23/10/2010 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Sau Nhật Bản và Trung Quốc, Thái Lan sẽ là quốc gia thứ ba “ra lò” mẫu xe hybrid thành công nhất thế giới Toyota Prius.

(VTC News) –  Sau Nhật Bản và Trung Quốc, Thái Lan sẽ là quốc gia thứ ba “ra lò” mẫu xe hybrid thành công nhất thế giới - Toyota Prius.

Toyota vừa thông báo sẽ bắt đầu lên dây chuyền lắp ráp model Prius tại Thái Lan từ tháng 11 tới. Nối gót các anh em Camry, Camry Hybrid, Corolla, Vios, Wish và Yaris, mẫu xe hybrid ăn khách này sẽ được xuất xưởng tại nhà máy Gateway ở tỉnh Chachoengsao, gần thủ đô Bangkok.

Quyết định trên là một phần trong nỗ lực của Toyota nhằm tăng sản lượng Prius trên toàn cầu. Tuy nhiên hãng xe xứ  anh đào vẫn chưa tiết lộ số lượng sản xuất cụ thể là bao nhiêu.

Ông Kyochi Tanada, chủ tịch Toyota Thái Lan nhấn mạnh: “Với tính tiết kiệm nhiên liệu, khả năng vận hành, lối thiết kế xuất sắc cùng các công nghệ tân tiến, chúng tôi hy vọng Prius sẽ đem đến cảm giác lái thích thú cho ngày càng nhiều người dân ở Thái Lan”.

Trình làng từ năm 1997, đến tháng 5/2008, Prius vượt mốc tiêu thụ 1 triệu xe và đến cuối tháng 9 vừa qua đã đạt ngưỡng tiêu thụ hơn 2 triệu chiếc. Mẫu xe hybrid thành công nhất thế giới này hiện là model bán đắt như tôm tươi ở trên 70 quốc gia khác nhau, đặc biệt là Nhật Bản và Mỹ.

Bên cạnh nhà máy Gateway, Toyota còn 2 nhà máy lắp ráp khác ở Thái Lan. Một nhà máy sản xuất xe bán tải Hilux ở tỉnh Samrong và một nhà máy sản xuất xe Hilux, Fortuner ở tỉnh Ban Pho. Năm 2009, tổng sản lượng của Toyota giảm xuống gần 1/4 so với năm trước, chỉ còn khoảng 435.000 xe.

Hình ảnh Toyota Prius 2010:

 
 
 


Trung Kiên(theo Edmunds)

Bình luận
vtcnews.vn