Gần 100 người thiệt mạng vì lỗi tăng tốc của Toyota

XeThứ Tư, 26/05/2010 10:22:00 +07:00

(VTC News) – Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) vừa công bố số người thiệt mạng do lỗi tăng tốc ngoài kiếm soát của Toyota là 89 người.

(VTC News) – Cơ quan an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) vừa công bố số người thiệt mạng do lỗi tăng tốc ngoài kiếm soát của Toyota là 89 người, tính từ năm 2000 đến giữa tháng 5 năm nay.

 

NHTSA cho biết từ năm 2000 đến giữa tháng 5 năm nay họ đã nhận được 6.200 đơn khiếu nại về vấn đề tăng tốc đột ngột của xe Toyota. Tổng cộng đã có 89 người thiệt mạng, 57 người bị thương vì nguyên nhân này. Con số tử vong lớn hơn so với thống kê 52 người cách đây 2 tháng của NHTSA.

Hàng loạt cuộc thu hồi từ cuối năm ngoái đến thời điểm hiện tại vẫn chưa dứt đã làm tổn hại nặng nề đến uy tín và hình ảnh của Toyota.

Từ mùa thu năm ngoái Toyota đã tiến hành thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu để khắc phục các lỗi về chân ga, thảm lót sàn và phanh xe. Hãng xe hàng đầu thế giới đang phải đối mặt với ít nhất 228 vụ kiện ở tòa án liên bang và 99 vụ kiện tòa án tiểu bang, trong đó có cáo buộc hãng xe Nhật đã cố tình che giấu khách hàng những lỗi của xe.

 

Ngày 18/5 vừa qua, Toyota đã nộp 16,4 triệu USD tiền phạt cho chính phủ Mỹ, mức phạt cao nhất từ trước đến nay do NHTSA đưa ra đối với một nhà sản xuất ôtô với cáo buộc hãng này đã không cung cấp kịp thời những thông tin liên quan đến sự cố kẹt tăng tốc đột ngột.

Model mới ăn khách, Toyota Camry 2010 cũng bị thu hồi do lỗi tăng tốc đột ngột. 

Toyota cho biết sẽ lắp đặt hệ thống ngắt động cơ (brake-override) vào tất cả các model mới từ năm 2001. Hệ thống này sẽ tự động ngắt động cơ khi người lái nhấn cả chân ga lẫn chân phanh, giúp ngăn chặn nguy cơ tăng tốc ngoài kiểm soát. Hãng cũng xe trang bị cho 7 model hiện thời một phần mềm giúp làm chậm chiếc xe lại khi nó nhận ra dấu hiệu của cả việc phanh và tăng tốc.

 

Trung Kiên(theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn