"Xe giá bèo" Tata Nano không an toàn?

XeThứ Ba, 23/03/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) – Thêm một vụ cháy Tata Nano mới đây khiến không ít người dân Ấn Độ hoang mang về độ an toàn của mẫu xe rẻ nhất thế giới này.

(VTC News) – Thêm một vụ cháy xe Tata Nano mới đây khiến không ít người dân Ấn Độ hoang mang về độ an toàn của mẫu xe rẻ nhất thế giới này.

Theo tin từ trang Indianautosblog, một nhân viên bảo hiểm tên là Satish Sawant đã tậu một chiếc Nano ở đại lý Prabhadevi, Mumbai. Do Sawant không biết lái xe nên đại lý đã điều một tài xế đưa chiếc ôtô về nhà anh ta.

Khoảng 45 phút sau, trên đường rước xe về dinh, một tay lái mô-tô đã phóng vượt lên, ra dấu hiệu đằng sau xe có điều bất thường. Sawant quay lại, giật mình nhận ra ngọn lửa đang bùng lên. Anh ta và người lái ngay lập tức nhảy ra khỏi xe và rất may mắn không bị thương tích.

Vụ cháy mới nhất của Tata Nano ở Mumbai 
Chiếc Nano bị cháy có giá bán lẻ 2,4 lakh (tương đương 5.275 USD), là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe “bèo” nhất hành tinh, có trang bị điều hòa và cửa sổ điện.

Đây là vụ cháy xe thứ 4 của mẫu xe đô thị nhỏ gọn Nano. Cuối năm ngoái, đã xảy ra 3 vụ cháy riêng biệt tại Ahmedabad, Lucknow và Delhi. Phát ngôn viên của Tata giải thích rằng nguyên nhân do lỗi chập mạch ở công tắc kết hợp điều khiển đèn và cần gạt nước sau vô-lăng. Hãng sẽ không tiến hành đợt thu hồi xe nào vì đó không phải là lỗi chung của tất cả các xe.

 
Hiện vụ cháy trên vẫn đang trong quá trình điều tra. Tuy nhiên nhiều ý kiến nghi ngại rằng “thủ phạm” gây cháy lần này cũng giống như các vụ cháy trước. Nếu điều đó xảy ra, thu hồi xe là phương án Tata cần phải nghĩ đến.

Với giá 2000 USD, mẫu xe rẻ nhất hành tinh Tata Nano đã “chắp cánh” ước mơ lên đời của hàng triệu người dân Ấn. Dù mang nhiều lo ngại về độ an toàn về tính tin cậy nhưng mẫu xe 4 chỗ vẫn "bán đắt như tôm tươi". Chỉ sau vài tuần ra mắt tại Mumbai vào cuối tháng 3, Nano đã tạo một “cơn sốt” chóng mặt tại Ấn Độ với hơn 200.000 đơn đặt hàng trước khi chính thức có mặt trên thị từ tháng 7. Hãng Tata phải tăng tốc sản xuất Nano trước nhu cầu quá lớn của khách hàng.





 

Trung Kiên(theo Indianautosblog)

Bình luận
vtcnews.vn