Kẻ sát hại dã man nữ sinh lớp 11 tại nhà đã tử vong

Pháp luậtThứ Tư, 09/07/2014 05:35:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ giết chết nữ sinh lớp 11 cũng đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử theo "người yêu".

(VTC News) - Hung thủ giết chết nữ sinh lớp 11 cũng đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử theo "người yêu".

Ngày 9/7, thượng tá Đinh Văn Thảnh – Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) CA tỉnh Tiền Giang cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Cường (18 tuổi) đã chết do uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Cường chính là hung thủ đã giết chết nữ sinh Nguyễn Xuân G. (17 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, học sinh lớp 11 trường THPT Gò Công Đông).

Trưa 5/7, bà Trần Thị Kiều Nhung (mẹ của G.) đi làm về thì phát hiện trước cửa nhà sau có nhiều vết máu, cửa khép hờ. Đẩy cửa vào thì bà Nhung thấy con gái của mình đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết đâm. Vụ việc được báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, ngoài thi thể G. và vết máu vương vãi, cơ quan chức năng thu giữ một chai thuốc diệt cỏ bằng mủ màu trắng hiệu Gramoxone 20SL đã bật nắp và thuốc văng tung tóe khắp nơi trên nền gạch.

 Đông đảo người dân hiếu kỳ đến hiện trường xem vụ án mạng. Ảnh: K.H

Qua công tác khám nghiệm điều tra và sàng lọc đối tượng, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Cường và 2 đối tượng có liên quan là Võ Minh Hải và Nguyễn Hoàng Trọng (biệt danh “Cu Đất”- hai thanh niên này 16 tuổi), cả ba cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Ngay trong tối 5/7, Hải và Trọng bị công an bắt giữ, riêng Cường trốn thoát. Đến 22h50 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng quần chúng đã tóm gọn Cường khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một nhà tắm gần đó.

Khoảng 2h ngày 6/7, Cường được công an di lý về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Cường có biểu hiện như "trúng độc", môi tím tái, vọp lại, lưỡi bị loét, thở dốc...Ngay lập tức, công an đã đưa Cường đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang khám, điều trị.

Với sự có mặt của bố mẹ Cường, sau nhiều lần quanh co, cuối cùng Cường cũng thừa nhận mình có uống thuốc thuốc diệt cỏ để tự tử "chết theo người yêu". Mặc dù được các y bác sĩ cứu chữa nhưng đến khoảng 1h ngày 8/7 Cường đã tử vong. Xác của Cường được PC45 bàn giao về cho gia đình mai táng.

Một bác sĩ khoa Hồi sức tích cực và chống độc cho biết, những người khi uống thuốc trừ cỏ Gramoxone 20SL vào trong người thì khả năng sống sót rất thấp vì hiện tại chưa có thuốc giải độc.

Khắc Hiếu - Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn