Phá đường dây bán nữ sinh xinh đẹp vào động mại dâm

Pháp luậtThứ Tư, 07/12/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Trong vòng 4 tháng, Tiên và đồng bọn đã lừa được 9 cô gái bán trao tay cho "má mì" Tình, giá mỗi người từ 15 đến 20 triệu đồng.

(VTC News) - Để có tiền trang trải, Tiên đã rủ Phố và Hồng lên mạng lừa các thiếu nữ mới lớn để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Bán nữ sinh với giá 15 triệu đồng/người

Đội 12, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán người xuyên quốc gia với quy mô lớn. Nạn nhân trong đường dây này là những cô gái ở các vùng quê ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Theo tài liệu điều tra của Đội 12, Vũ Thị Hồng (16 tuổi, quê ở Kim Động, Hưng Yên) bỏ học sớm và dạt lên Hà Nội lê la ở các quán net, nhà nghỉ. Trong thời gian đi bụi, Hồng quen với Đỗ Văn Tiên (20 tuổi) và Vũ Đình Phố (21 tuổi) cùng quê ở Hưng Yên.

Để có tiền trang trải, Tiên rủ Phố và Hồng lên mạng lừa các thiếu nữ mới lớn để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trước đó, khoảng tháng 8, Tiên đã có "cơ hội" tham gia bán một cô gái với giá 15 triệu đồng cho "má mì" tên Tình. Sau phi vụ đó, gã được "má mì" Tình đặt hàng tìm người.

Nghe kế hoạch của Tiên, Phố và Hồng đồng ý tham gia. Tiên lên mạng chat với tên giả, làm quen với các thiếu nữ. Do có vẻ ngoài dễ nhìn, Phố được Tiên giao nhiệm vụ trưng webcam cho bạn chat.

 3 đối tượng: Tiên, Phố, Hồng 

Sau nhiều lần chat, trao đổi số điện thoại, chúng lừa các nạn nhân lên Quảng Ninh chơi rồi giao cho Tình, nhận tiền chia nhau.

Trong vòng 4 tháng, Tiên và đồng bọn đã lừa được 9 cô gái bán trao tay cho "má mì" Tình, giá mỗi người từ 15 đến 20 triệu đồng.

Thủ đoạn mà các đối tượng buôn người này sử dụng chính là lợi dụng sự cả tin của những nữ sinh nhẹ dạ, có tính ham chơi.

Cơ quan điều tra xác định, vào khoảng tháng 10, Tiên lên mạng làm quen với một nữ sinh viên ở TP Cần Thơ và ngỏ lời yêu đương. Tạo được tin tưởng với cô gái, chúng rủ cô ra ngoài Bắc chơi. Trước sự nhiệt tình của "người yêu", cô gái không ngại đường xa ra Hà Nội. Tại Móng Cái, nạn nhân bị chúng bán với giá 15 triệu đồng.

Trong 6 vụ "làm ăn" của đồng bọn, Hồng tham gia hai lần. Ba thiếu nữ mới 16 tuổi đều là bạn học cũ của Hồng. Trung tuần tháng 11 vừa qua, Hồng rủ hai cô bạn đang học cấp 3 về Hà Nội đi chơi và lừa bán cho Tình giá 30 triệu đồng hai thiếu nữ.

Hành trình phá án

Đầu tháng 11/2011, Đội Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), Phòng CSHS - CATP Hà Nội đặt nghi vấn với 2 nam thanh niên có tên là Thái (tức Thanh) và Long, thường lên mạng chat để làm quen với các cô gái, rồi rủ họ đến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chơi.

Quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện Thái và Long đã lợi dụng thủ đoạn làm quen với phụ nữ, rồi đưa họ sang Trung Quốc, bán. Cơ quan điều tra đã tìm được một nạn nhân của các đối tượng trên có tên là T, SN 1988, nhà ở quận Thanh Xuân, bị Thái và Long lừa gạt, bán sang thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) các đây không lâu. 

Nhóm buôn người ở cơ quan Công an 

Ngày 21/11/2011, Đội 12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CATP Móng Cái và Công an Đông Hưng (Trung Quốc) đã tìm ra nơi chị T đang bị giam giữ ở thị trấn Đông Hưng và giải cứu.

Tại thời điểm đó, lực lượng công an 2 nước Việt Nam - Trung Quốc đã phát hiện và giải cứu được 3 cô gái Việt Nam khác, cũng là nạn nhân trong các vụ mua bán người có sự tham gia của Thái và Long.

Tiếp tục tấn công ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia này, Đội 12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm, hiện đang tạm trú tại thị trấn Đông Hưng là Nguyễn Thị Phượng (SN 1962, Phú Thọ); Nguyễn Thị Hòa (SN 1977, TP Hải Phòng) và Nguyễn Hoàng Cương (SN 1988, Phú Thọ).

Các đối tượng trên đều tạm trú tại Vàn Khâu Tài Hà, thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để hoạt động mua bán người.

Sau khi đưa các đối tượng trong đường dây tội phạm và 4 người bị hại về đến Hà Nội, Đội 12 đã tiếp tục mở rộng vụ án và đến ngày 27/11/2011 đã bắt được 3 đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm này là Tiên, Phố, Hồng.

Hiện tại, các đối tượng bị bắt khai nhận đã gây ra 6 vụ mua bán người trong khoảng thời gia từ tháng 7 đến tháng 11/2011 trên địa bàn các tỉnh, Thành phố Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh và Thanh Hóa. 

Thông tin mới nhất, Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 4 tháng Đỗ Văn Tiên, Vũ Đình Phố, Vũ Thị Hồng và 3 người liên quan nói trên trong đường dây đưa người bán qua biên giới Trung Quốc. 

Quang Tùng - Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn