Sẽ đưa chứng cứ chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam tới Đại học Harvard

Thời sựThứ Sáu, 01/08/2014 04:37:00 +07:00

(VTC News) - Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức triển lãm các tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại 3 trường đại học nổi tiếng tại Mỹ.

(VTC News) - Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức triển lãm các tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam tại 3 trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, trong đó có Đại học Harvard.

Sáng nay (1/8), hàng nghàn người đã tới Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh để tham dự lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Đây là sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Triển lãm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử được công bố.

Các tư liệu và bản đồ được đưa ra triển lãm cho thấy, các nhà nước Việt, từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã đến dự buổi triển lãm.

Bộ tư liệu về lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa hết sức phong phú, đa dạng. Trong cuộc triển lãm này, ban tổ chức tập trung vào giai đoạn từ đầu thế kỷ XVII cho đến cuối thế kỷ XIX. Đây là thời kỳ Việt Nam khẳng định và thực thi chủ quyền của mình ở Hoàng Sa và Trường Sa một cách trọn vẹn trong hòa bình.

Với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ được trưng bày là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu như: các văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương, thay mặt nhà nước Việt Nam đương thời, ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay. 

Đặc biệt, có 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ gọi là Xisha và Nansha và đòi hỏi chủ quyền đối với hai quần đảo này. 

Tại cuộc triển lãm này, ban tổ chức cũng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ những năm 1930 đến trận “Hải chiến Hoàng Sa” ngày 19/1/1974. 

Bên cạnh đó còn có những hình ảnh, hiện vật phản ánh quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của các lực lượng qua các thời kỳ lịch sử như mô hình một số tàu: cảnh sát biển, tàu hải quan, tàu quân y; mô hình giàn khoan DK, mô hình khu đồn trú; nhóm hiện vật của Lữ đoàn 146 Hải quân gồm ống nhòm sử dụng quan sát chỉ huy bộ đội xây dựng và bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988; cáng thương chuyển cán bộ chiến sỹ đã chiến đấu hy sinh bảo vệ quần đảo Trường Sa năm 1988; máy soi hàng, ống nhòm nhìn đêm; súng bắn điện; súng bắn cao su... trang bị cho lực lượng cảnh sát biển khi thực thi nhiệm vụ.

Những hình ảnh về sự ngang ngược, hung hãn của Trung Quốc trong việc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam vừa qua cũng được trưng bày tại cuộc triển lãm.

Cuộc triển lãm sẽ kéo dài từ nay cho tới ngày 15/8. Kết thúc triển lãm, toàn bộ bản đồ, tranh, ảnh và tư liệu về Trường Sa, Hoàng Sa sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng cho tỉnh Bắc Ninh làm công tác tuyên truyền. 

Đại diện ban tổ chức cho biết, dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức triển lãm tương tự ở 3 trường đại học nổi tiếng tại Mỹ, trong đó có Đại học Harvard.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại cuộc triển lãm:

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu tại lễ khai mạc. 
 Cắt băng khai mạc triển lãm.

 Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ và người dân địa phương.
 Toàn bộ tư liệu, bản đồ, hình ảnh sẽ được trao tặng cho tỉnh Bắc Ninh.

 
 
 An Nam bản đồ cho thấy Hoàng Sa thuộc chủ quyềnViệt Nam.
 Một bản đồ do Trung Quốc vẽ không có 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa mà họ gọi là Xisha và Nansha và đòi hỏi chủ quyền đối với 2 quần đảo này. 
 Châu bản triều Nguyễn của Việt Nam vừa được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tài liệu này cho thấy Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Cáng cứu thương mà cán bộ, chiến sĩ tàu HQ 931 đã sử dụng khi cứu hộ tàu HQ 505 bị tàu Trung Quốc bắn chìm tại đảo Cô Lin và Len Đao ngày 14/3/1988. 

Một số tư liệu, hiện vật trang bị cho lực lượng cảnh sát biển qua các thời kỳ.

Những chiến sỹ hải quân của quân lực Việt Nam Cộng hoà đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa năm 1974. 
Mảnh tàu Cảnh sát biển 2016 bị tàu Trung Quốc đâm vỡ khi đang thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa vào ngày 1/6/2014. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn