Nghệ An: Cá mặt trăng khổng lồ dính lưới ngư dân

Thời sựThứ Năm, 13/09/2012 12:05:00 +07:00

(VTC News) - Hai con cá mặt trăng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, một con có trọng lượng ước đạt từ 330 – 350 kg, còn cá nhỏ nặng khoảng 100kg.

(VTC News) - Ngay sau khi đánh bắt được hai con cá mặt trăng khổng lồ quý hiếm các ngư dân đã báo tin cho Viện bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và hiến tặng hai con cá quý.

Ngày 11/9 đang vươn khơi đánh bắt cá ở vùng biển ngoài khơi vịnh bắc bộ, ông Vũ Xuân Trọng ngư dân ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã phát hiện một con cá có hình thù lạ, kích thước khổng lồ mắc lưới của mình.

Một con cá mặt trăng quý hiếm ngư dân đánh bắt được

Lần đầu tiên được nhìn thấy con cá lớn có hình dạng kỳ lạ ông rất bất ngờ, sau khi đưa con cá lạ lên thuyền và được biết đây là loài cá mặt trăng đặc biệt quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Ông đã cho các thuyền viên đưa cá vào khoang và bảo quản cẩn thận, rồi quay thuyền vào bờ ngay.

Cùng thời điểm trên tàu đánh cá của ông Nguyễn Tiến Thành (Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) cũng đánh bắt được một con cá có hình dạng tương tự, nhưng trọng lượng nhỏ hơn.
Con cá mặt trăng nhỏ (nằm trên) và cá mặt trăng to (nằm dưới).

Do con cá đánh bắt được có kích thước quá lớn nên ngay sau khi cập cảng ông Vũ Xuân Trọng phải thuê máy cẩu để trục con cá khổng lồ lên khoang.

Sau khi nhờ người xác minh đây chính xác là loài cá mặt trăng quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, ông Trọng và ông Thành đã điện báo cho cán bộ của Viện bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để được hiến tặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về hai con cá mặt trăng, ông Phạm Văn Lực - Giám đốc Viện bảo tàng cùng các cán bộ bảo tàng đã hỏa tốc về để tiếp nhận hai con cá quý hiếm này.

Các ngư dân và cán bộ bảo tàng trong buổi hiến tặng cá mặt trăng quý hiếm.

Ông Lực cho biết: “Hai con cá mặt trăng này cực kỳ quý hiếm, một con có trọng lượng ước đạt từ 330 – 350 kg, còn cá nhỏ nặng khoảng 100kg. Đây là con cá mặt trăng lớn nhất mà ngư dân đánh bắt được. Nó sẽ là một tư liệu vô cùng quý giá cho bảo tàng.”

Qua đây ông Lực cũng phổ biến cho các ngư dân biết đây là loài cá cực kỳ quý hiếm, nếu khi đánh bắt mà các ngư dân vô tình phát hiện những con cá có hình dạng như trên mắc lưới của mình thì phải ngay lập tức buông lưới để giữ cho chúng được sống. Khi đánh bắt lên mà phát hiện chúng còn sống thì phải thả ngay chúng trở lại biển.

Cá mặt trăng là loài cá quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam, và là loài cá cần được bảo vệ cấp thiết. Nên cấm hoàn toàn mọi hình thức đánh bắt khai thác.

Nguyễn Phong
Bình luận
vtcnews.vn