Đề xuất trả viện phí theo vùng kinh tế

Thời sựThứ Hai, 19/09/2011 01:47:00 +07:00

(VTC News) – Cũng như giá điện, việc điều chỉnh viện phí có thể sẽ căn cứ theo đặc thù 8 vùng kinh tế - xã hội...

(VTC News) – Cũng như giá điện, việc điều chỉnh viện phí có thể sẽ căn cứ theo đặc thù 8 vùng kinh tế - xã hội.

Viện phí sẽ điều chỉnh phù hợp với các vùng kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Công 

 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này đã đề xuất với Bộ Y tế, khi tăng viện phí phải điều chỉnh theo đặc thù 8 vùng kinh tế - xã hội, để phù hợp với mức sống người dân.

 

Tám vùng kinh tế - xã hội gồm: Vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Hà Nội, vùng Duyên hải Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vùng TP.HCM, Đồng Bằng Sông Cửu Long.

 

Bên cạnh đó, việc đánh giá, thẩm định viện phí sẽ có thêm một nhóm chuyên gia độc lập, có thể có cả chuyên gia nước ngoài tiến hành.

 

Trước đó, theo tính toán của các chuyên gia Bảo hiểm Xã hội, nếu tăng viện phí thì đến năm 2013 sẽ phải tăng mức đóng Bảo hiểm Y tế. Với người lao động, số tiền đóng Bảo hiểm Y tế được trích từ tiền lương tháng.

 

HL

Bình luận
vtcnews.vn