Dân chung cư "ngơ ngác" khi xảy ra động đất

Thời sựThứ Sáu, 25/03/2011 03:45:00 +07:00

(VTC News) - “Tất cả chúng tôi cứ tranh nhau vào thang máy để mau chóng thoát ra ngoài. Đến hôm nay mới biết, điều tối kị nhất là phải tránh xa thang máy..."

(VTC News)  - Từ trước đến nay, người dân sống ở các tòa nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội chỉ mới được tập huấn phòng chống cháy nổ. Còn việc ứng phó với động đất như thế nào, hành động ra làm sao, tất cả họ đều không được các chủ đầu tư lẫn ban quản lí các tòa chung cư hướng dẫn.

Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được xem là khu đô thị vào loại hiện đại, khang trang bậc nhất hiện nay trên địa bàn Hà Nội với hàng loạt các nhà cao tầng. Tuy nhiên tất cả người dân ở đây, khi được PV VTC News hỏi chuyện, đều khẳng định: Từ trước đến nay, chủ đầu tư lẫn ban quản lí các tòa nhà này chưa có bất cứ một hoạt động tuyên truyền, phổ biến nào hướng dẫn người dân phòng, chống động đất.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết, sống ở tòa chung cư 34T cho biết, tối hôm qua (24/3), tòa nhà này bị ảnh hưởng của dư chấn động đất. Rất nhiều người dân sống ở đây đã tháo chạy ra một ngoài một cách hoảng loạn. “Chúng tôi chưa được bất cứ cơ quan chức năng nào tập huấn phòng, chống động đất”, bà Tuyết nói.

Cũng giống như bà Tuyết, bà Đào Thị Thúy, sống ở tòa nhà 17T9, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính cũng cho biết, tối hôm qua nhà của bà bị lắc lư, đồ đạc trong nhà bị rung chuyển, mọi người đều chạy ra bên ngoài.

Nhiều người dân tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính cho biết, hộ hầu như chưa được tập huấn hay phổ biến về phòng chống động đất. Ảnh: Quang Tùng

Nhiều người dân khẳng định chắc nịch với PV VTC News rằng, từ khi chuyển về sinh sống ở tòa nhà và khu vực này chưa hề nghe thấy ban quản lí tòa nhà cũng như các đơn vị chức năng liên quan tổ chức hướng dẫn tập huấn cho người dân trong việc phòng chống động đất.

Ngay cả đến phương án tối thiểu nhất là không được đi thang máy khi động đất xảy ra, nhiều người dân tại khu vực này cũng chưa từng được nghe thấy. “Tất cả chúng tôi cứ tranh nhau vào thang máy để mau chóng thoát ra ngoài. Một số người không vào được thì mới đi cầu thang bộ. Đến hôm nay mới biết, điều tối kị nhất là phải tránh xa thang máy và thoát hiểm ra ngoài bằng cầu thang bộ của ngôi nhà”.

Cũng nằm trong tình trạng tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc, sống ở phòng 1010, tòa chung cư phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân cho hay, chị chuyển về sống ở khu vực này đã gần 3 năm nay nhưng từ đó đến nay chỉ mới thấy Ban quản lí tòa nhà chung cư tổ chức tập huấn phòng chống cháy nổ chứ chưa nghe tới tập huấn chống động đất bao giờ. “Tối hôm qua nhà tôi bị động đất rung chuyển. Tôi cảm thấy lo lắng. Lúc mua được nhà để ở đã mừng lắm rồi chứ có nghĩ đến việc nhà mình ở có chống được được động đất hay không đâu”, chị Ngọc nói.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, ở khu Chung cư Nguyễn Huy Tưởng cũng cho biết, chưa biết đến phòng chống động đất là gì! Ảnh: Quang Tùng

Để xác thực vấn đề, PV VTC News đã liên hệ làm việc với phòng Kỹ thuật của Ban Quản Lý các tòa nhà ở đây để tìm hiểu thông tin nhưng đều bị “từ chối khéo” với nhiều lý do khác nhau. “Việc này chúng tôi không nắm được. Các anh cần gì cứ lên chủ đầu tư hỏi”, một nhân viên phòng Kỹ thuật quản lí tòa nhà ở đây nói.

Trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Tuấn, người có mặt từ lúc khởi công xây dựng tòa chung cư phố Nguyễn Huy Tưởng xác nhận tối hôm qua (24/3), người dân ở các tầng cao đều bị dư chấn của động đất. “Tòa nhà này đã được thiết kế giằng và cáp để chống động đất”, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cũng thừa nhận, từ trước đến nay khu vực này chưa có bất cứ chương trình, hoạt động nào hướng dẫn người dân sống ở đây phòng, chống động đất.


Theo bà Xuyến Chi, Giám đốc Công ty Bất động sản Trực tuyến Việt Nam, "từ trước đến nay tâm lí của người dân vẫn là tìm mua nhà xem giá cả như thế nào là hợp lí, địa điểm gần hay xa trung tâm thành phố…chứ hầu như không có người dân nào mua nhà chung cư để ý tìm hiểu về việc nhà đó có được thiết kế chống động đất hay không”.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn