“Xe điên” lại gây tai nạn trên phố Huỳnh Thúc Kháng

Thời sựThứ Tư, 10/11/2010 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc Toyota Corolla Altis lưu thông với tốc độ cao, đâm hàng loạt xe máy và một chiếc ô tô, hất nạn nhân lên nắp capo.

(VTC News) - Chiếc Toyota Corolla Altis lao với tốc độ cao, đâm hàng loạt xe máy và một chiếc ô tô, hất nạn nhân lên nắp capo.

Vụ tại nạn xảy ra hồi 15h chiều ngày hôm nay, 10/11, trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Sau khi “hạ gục” hàng loạt xe máy, chiếc xe ô tô hiệu Toyota  Corolla Altis đâm vào chiếc ôtô Toyota Yaris BKS 29-NN446-85 do anh Nguyễn Huy Hưng (41 tuổi) điều khiển và chỉ chịu dừng lại khi 3 chiếc xe máy bị kẹp chặt ở gầm xe.

Sau khi hạ gục và bỏ lại đằng sau vài chiếc xe máy

Anh Bùi Tuấn Tú, chủ một chiếc xe máy bị nạn cho biết, chiếc “xe điên” kia bất ngờ tông anh từ phía sau khiến anh không kịp phản ứng gì, anh bị hất bay lên nắp capô rồi rơi xuống đất.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc “xe điên” mang nhãn hiệu Toyota Corolla Altis màu đen BKS 30Y-0534 nằm chắn giữa phố Huỳnh Thúc Kháng, chiều từ Thái Hà đi Nguyễn Chí Thanh. Phần đầu xe móp méo, hư hỏng nặng, nhiều chi tiết rời hẳn ra. Phía trước đầu xe, 3 chiếc xe máy bị chiếc “xe điên” này “ngoạm” chặt. 3 chiếc xe gồm: 1 xe Yamaha Nouvo BKS 30M7-3137, 1 xe Dream BKS 31-922-P8 và một xe Dream không rõ BKS do phần đuôi xe bị ô tô “nuốt gọn”.

 Và chỉ chịu dừng lại sau khi đâm vào ba chiếc xe máy trước mặt.

Phía sau chiếc “xe điên” là một chiếc xe Dream khác mang BKS 29N9-7841 nằm chỏng chơ giữa đường. Riêng chiếc ô tô Yaris của anh Hưng bị thúc mạnh vào sườn phải, khiến xe bị trầy xước, lốp sau bị bục. Ngoài ra còn có một chiếc xe Piaggio Liberty màu trắng bị đâm “cụt đuôi”, biển số rơi giữa đường.

 Chiếc xe của anh Hưng bị hư hỏng sau khi bị "xe điên" đâm

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, và những nạn nhân, sau khi gây tai nạn, một lúc sau, tài xế chiếc xế hộp trên loạng choạng bước xuống, người nồng nặc mùi rượu. Đi cùng xe còn có một người phụ nữ khác.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương song không ai bị thương nặng; đồng thời gây ra ùn tắc tại khu vực này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin, ảnh: Nam Phong

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn