Bắt đối tượng làm giả thẻ phóng viên để "chạy trường"

Pháp luậtThứ Hai, 16/08/2010 12:40:00 +07:00

(VTC News) Tự “quảng cáo” bản thân mình có khả năng “chạy” cho người có nhu cầu vào học tại nhiều trường trung cấp, đại học, để thực hiện hành vi lừa đảo.

(VTC News) - Tự “quảng cáo” bản thân mình có khả năng “chạy” cho những người có nhu cầu vào học tại nhiều trường trung cấp, đại học, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục triệu đồng từ những bậc phụ huynh cả tin.

Ngày 15/8, theo nguồn tin từ Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết: Công an huyện đang nhanh chóng điều tra làm rõ hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nhóm đối tượng bao gồm: Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1990), trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng và Hồ Xuân Trường (1987), Yên Định, Thanh Hóa và Nguyễn Văn Minh (1983), Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Theo cơ quan công an, lợi dụng sự cả tin của các bậc phụ huynh có con em vừa thi vào các trường đại học, cao đẳng nhưng không có khả năng đỗ, nhóm đối tượng này đã tự “quảng cáo” bản thân mình với nhiều người rằng mình có thể “chạy” để cho con em họ được vào học tại các trường Trung cấp cảnh sát nhân dân, Học viện cảnh sát nhân dân… bằng con đường “luồn lách” với những vị lãnh đạo trong các trường đó.

Từ sự cả tin, các bậc phụ huynh đã nghe theo các đối tượng và ra bỏ hàng chục triệu đồng cho nhóm đối tượng này với hi vọng con em minh sẽ được vào học tại các trường này. Nhưng sau một thời gian vẫn không có thông tin trả lời nào từ Nghĩa. Biết mình đã bị Nghĩa lừa đảo, các bậc phụ huynh này đã làm đơn tố cáo gửi tới Công an huyện Từ Liêm về hành vi lừa đảo của Nghĩa.  

Tại cơ quan điều tra Công an còn phát hiện Nghĩa đã làm giả một thẻ phóng viên đang công tác tại báo Bảo vệ Pháp luật của Viện KSND tối cao để thực hiện nhiều phi vụ khác.

Hiện cơ quan điều tra đang phát lệnh truy nã với đối tượng Nguyễn Văn Minh và tạm giữ hình sự đối tượng Nghĩa và Trường, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn