Cộng đồng mạng sốc vì trò "lạy thú bông" ở Bờ Hồ

PhimThứ Hai, 26/07/2010 03:36:00 +07:00

Sau khi xem clip, Trương Xuân Vũ, học sinh Trường PTTH Trương Định cho rằng: “Đây là một trong những trò gây lố của một số bạn trẻ, muốn được nổi tiếng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn công dân mạng đã truyền nhau về một clip “lạy thú bông giữa đường phố”. Xung quanh sự kiện “gây sốc” này, giới trẻ đã có nhiều ý kiến khác nhau.

Đoạn clip ngắn có độ dài chưa tới 2 phút, với nội dung một bạn nam đeo khẩu trang, cầm thú bông màu hồng giơ lên đầu đứng ở giữa phố (Khu vực Bờ Hồ, Hoàn Kiếm, HN - PV). Ngay sau đó, một bạn nữ mặc áo trắng đến cúi lạy. Ngay sau đó, nhiều bạn tuổi teen khác cũng đến cúi lạy thú bông liên tục. Cảnh tượng này đã gây sự tò mò, xôn xao bàn tán cho những người dân đi đường.

Ảnh chụp màn hình. 
Sau khi xem clip, Trương Xuân Vũ, học sinh Trường PTTH Trương Định cho rằng: “Đây là một trong những trò gây lố của một số bạn trẻ, muốn được nổi tiếng. Lạy gấu bông, một cách thể hiện không hay chút nào”.

Đồng quan điểm, Mai Hà, SV Đại học Hà Nội, đã comment (nhận xét) trên diễn đàn: “Cảm nhận đầu tiên, mình thấy hơi sốc. Một trò đùa gây phản cảm và vô nghĩa và thích chơi trội của một số bạn trẻ. Nói chung, mình nghĩa hành động này không được mọi người nhìn nhận và đồng tình!”.

Còn bạn gái Hạn Trang, 23 tuổi, nhóm Hands in Hands, lại có ý kiến: “Cũng có thể, đây là cách thu hút sự chú ý và thể hiện mình của một nhóm thanh niên do các bạn chưa biết, và cũng không có cơ hội để thể hiện mình”.

Lê Quỳnh, nickname quynhle49, nói: “Mặc dù, trò vui này vô thưởng vô phạt, nhưng tôi thấy nó thể hiện sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhỏ giới trẻ hiện nay. Đó là cách thể hiện sự a dua và nếu cứ ầm ĩ thì sắp tới sẽ có nhiều hạnh động tương tự. Ai cũng muốn gây sốc để thu hút sự chú ý của cộng đồng".

Lý giải về hiện tượng này, Thành Trung, du học sinh Việt Nam tại Singapore chia sẻ: “Đây có thể là một hoạt động của Improve Everywhere. Tuy nhiên, các bạn trẻ Việt Nam chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về những hoạt động Improve Everywhere. Thông thường, các hoạt động của Improve Everywhere đều có thời gian chuẩn bị, tập luyện và có ý nghĩa cụ thể. Mới đây, các hoạt động của Improv Everywhere tại New York, Mỹ, người xem sẽ bất ngờ vì một điều lạ, gây tò mò và có phần thú vị”.

“Công việc khác người để tạo cho người xem sự bất ngờ, làm cho con người ta thấy mới lạ, vui tươi hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi nước đều có sự khác nhau về lối sống và văn hóa, không phải cái gì cũng học tập nước ngoài và áp dụng tại Việt Nam.”, nick name Keonziz viết.

Qua tìm hiểu thông tin, chúng tôi được biết, các bạn trẻ trong clip thuộc nhóm ImprovEverywhere Hà Nội. Nhóm thành lập với khoảng 20 thành viên, hầu hết đều tuổi teen. Mục đích chính của nhóm để tập hợp các bạn trẻ tổ chức những hoạt động giải trí để thư giãn cũng như kết nối cộng đồng.

Trên trang facebook của nhóm thông báo, một hoạt động tiếp theo của hội mang tên “Mask-men” sẽ được thực hiện vào chiều Chủ Nhật, 25/07/2010, các agents (thành viên) chuẩn bị sẵn mặt nạ các kiểu để tham dự.

Một thành viên của nhóm tên Linh cho biết: “Đây là hoạt động mang tính giải trí, giảm stress cho các thành viên trong nhóm. Hoạt động vừa qua chỉ là lần thử thôi, nhưng nhóm đã thấy hơi sai lầm vì chưa nghĩ tới bối cảnh. Nhóm đã nhận được rất nhiều ý kiến phản đối, hầu hết đều cho rằng không tốt. Sắp tới, nhóm sẽ có các hoạt động phù hợp hơn với thực tế”.

ImprovEverywhere chuyên thực hiện những trò lừa hài hước. Với những trò đùa vô hại nhưng cực kỳ lém lỉnh nơi công cộng, hội ImprovEverywhere (Ứng biến khắp mọi nơi) được thành lập tại New York năm 2001 nay đã có hàng triệu thành viên (agents) trên khắp thế giới. Mục đích duy nhất là gây vui nhộn cho mọi người. Họ "chuyên" đạo diễn ra những trò đùa hoàn toàn vô hại nhưng cực kỳ lém lỉnh nơi công cộng.

(Theo ImprovEverywhere Hà Nội)

 

Bình luận
vtcnews.vn