3 học sinh tiểu học bị đuối nước thương tâm

Thời sựThứ Bảy, 19/09/2015 07:49:00 +07:00

Buổi chiều được nghỉ học nên Khánh, Nhật và Bằng rủ nhau ra đập nước chơi dẫn đến vụ đuối nước thương tâm.

Chiều 18/9, thông tin từ xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh lớp 5 tử vong.

Nạn nhân là các em Mai Viết Khánh, Phạm Hữu Nhật và Nguyễn Văn Bằng đều là học sinh lớp 5B, trường tiểu học xã Quỳnh Lâm A.

Chơi ở đập tràn, 3 học sinh tiểu học bị nước cuốn trôi, Nghệ An, đuối nước thương tâm
Người thân đau đớn trước cái chết thương tâm của các em học sinh 

Theo đó, khoảng 14 giờ chiều 18/9, các em học sinh nói trên rủ nhau ra khu vực đập tràn thuộc xóm 7, xã Quỳnh Lâm chơi. Sau đó, khi người thân không nhìn thấy các em thì chạy ra tìm kiếm và phát hiện các em bị đuối nước, đã tử vong.

Thông tin từ cô giáo chủ nhiệm lớp 5B, Trường tiểu học Quỳnh Lâm A, được biết buổi sáng cùng ngày các em học sinh nói trên vẫn đến lớp học bình thường.

Buổi chiều được nghỉ học nên Khánh, Nhật và Bằng rủ nhau ra đập nước chơi dẫn đến vụ đuối nước thương tâm.

Hiện thi thể các em đã được gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Nguồn: Gia đình Việt Nam
Bình luận
vtcnews.vn