3 đứa trẻ kéo nhau tháo chạy khỏi căn nhà rực lửa

Thời sựThứ Bảy, 17/01/2015 06:28:00 +07:00

Từ trong căn nhà rực lửa, khói bốc nghi ngút nhiều người dân chứng kiến ba đứa trẻ dìu dắt nhau tháo chạy ra ngoài.

(VTC News) - Từ trong căn nhà rực lửa, khói bốc nghi ngút nhiều người dân chứng kiến ba đứa trẻ dìu dắt nhau tháo chạy ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra lúc 18h, ngày 16/1, tại căn nhà 1 trệt 1 lầu nằm trong hẻm 870 đường Lạc Long Quân (phường 8, quận Tân Bình, TPHCM).
Hiện trường vụ cháy 
Người dân cho biết, vào thời điểm trên, họ phát hiện khói lửa bùng lên nghi ngút tại căn nhà nói trên. Ngay lập tức nhiều người chạy đến hô hoán báo cháy.
Lúc này, 3 em nhỏ đang ở trong căn nhà nghe thấy đã dìu dắt nhau tháo chạy ra khỏi căn nhà đang cháy lớn.
May mắn, các em đã thoát kịp ra ngoài. Một số thanh niên huy động hơn 10 bình chữa cháy mini trèo lên cầu thang của căn nhà dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn khiến công tác chữa cháy của lực lượng tại chỗ bất thành.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 huy động 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường Lạc Long Quân đoạn qua khu vực cháy được phong tỏa hoàn toàn để triển khai chữa cháy. Sau 15 phút ngọn lửa được dập tắt.
Vụ hỏa hoạn không gây thương tích về người, tuy nhiên đã khiến khu dân cư náo loạn. 
Tại hiện trường, căn nhà bị thiêu rụi nhiều tài sản.
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, khu vực hẻm xảy ra cháy vẫn đang được công an phong tỏa để điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được làm rõ.

Triệu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn