3 du học sinh Việt điển trai như tài tử đốn tim dân mạng

Giáo dụcChủ Nhật, 10/05/2015 06:57:00 +07:00

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ, 3 nam du học sinh này luôn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Ngô Di Lân là du học sinh tại University College Maastricht, Hà Lan.

Ngô Di Lân là du học sinh tại University College Maastricht, Hà Lan.

Chàng trai này cao 1m80, sở hữu gương mặt điển trai và hàng loạt thành tích khiến bạn trẻ ngưỡng mộ.

Chàng trai này cao 1m80, sở hữu gương mặt điển trai và hàng loạt thành tích khiến bạn trẻ ngưỡng mộ.

Di Lân từng giành được học bổng Tiến sĩ toàn phần của ĐH Brandeis, bang Massachussetts, Mỹ.

Di Lân từng giành được học bổng Tiến sĩ toàn phần của ĐH Brandeis, bang Massachussetts, Mỹ.

Có được thành quả này, Lân đã nỗ lực cố gắng rất nhiều. 'Mình biết là họ sẽ xét học bổng hoàn toàn dựa trên năng lực (merit-based) chứ không phải gia cảnh (need-based) nên luôn phải nỗ lực 200% để đảm bảo mọi thứ trong hồ sơ của mình được đẹp nhất', Lân nói.

Có được thành quả này, Lân đã nỗ lực cố gắng rất nhiều. 'Mình biết là họ sẽ xét học bổng hoàn toàn dựa trên năng lực (merit-based) chứ không phải gia cảnh (need-based) nên luôn phải nỗ lực 200% để đảm bảo mọi thứ trong hồ sơ của mình được đẹp nhất', Lân nói.

Ngô Di Lân khẳng định sẽ trở về Việt Nam và thi vào Bộ Ngoại Giao. Đó là ước mơ từ lâu của Lân và cậu bạn tự hứa sẽ hết lòng để biến nó thành sự thật.

Ngô Di Lân khẳng định sẽ trở về Việt Nam và thi vào Bộ Ngoại Giao. Đó là ước mơ từ lâu của Lân và cậu bạn tự hứa sẽ hết lòng để biến nó thành sự thật.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 23/9/1995, đang học Tài chính Ngân hàng, trường Seattle Central College, Washington, Mỹ.

Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 23/9/1995, đang học Tài chính Ngân hàng, trường Seattle Central College, Washington, Mỹ.

Không chỉ nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt bởi vẻ ngoài điển trai, Đức Anh còn thu hút các bạn nữ bởi làn da trắng, gương mặt dễ thương.

Không chỉ nổi bật trong cộng đồng du học sinh Việt bởi vẻ ngoài điển trai, Đức Anh còn thu hút các bạn nữ bởi làn da trắng, gương mặt dễ thương.

Du học từ năm 16 tuổi, Nguyễn Đức Anh gặp phải nhiều khó khăn trong việc hòa đồng, gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, văn hóa.

Du học từ năm 16 tuổi, Nguyễn Đức Anh gặp phải nhiều khó khăn trong việc hòa đồng, gỡ bỏ rào cản ngôn ngữ, văn hóa.

Không chỉ điển trai, chàng du học sinh Mỹ còn có style khá ổn. Ngoại hình cân đối, làn da trắng là yếu tố giúp anh chàng có thể phối đồ dễ dàng.

Không chỉ điển trai, chàng du học sinh Mỹ còn có style khá ổn. Ngoại hình cân đối, làn da trắng là yếu tố giúp anh chàng có thể phối đồ dễ dàng.

'Phong cách thời trang của mình đơn giản thôi, áo phông, giày sneaker hay boots. Lâu lâu ăn mặc nổi bật chút cho đổi gió, nổi bật để xem có bạn nữ nào nhìn tới nữa không chứ', 9x hóm hỉnh chia sẻ.

'Phong cách thời trang của mình đơn giản thôi, áo phông, giày sneaker hay boots. Lâu lâu ăn mặc nổi bật chút cho đổi gió, nổi bật để xem có bạn nữ nào nhìn tới nữa không chứ', 9x hóm hỉnh chia sẻ.

Du học Nga khi 20 tuổi, Hồ Thành Công - chàng trai xứ Nghệ bỗng dưng nổi như cồn với hàng loạt các video về chú Mèo mun hài hước, đáng yêu như 'kinh nghiệm xin tiền mẹ của Mèo mun'; 'Mèo mun hồi tưởng về tuổi thơ dữ dội'; 'Mèo mun kể chuyện ngắm gái nước ngoài'

Du học Nga khi 20 tuổi, Hồ Thành Công - chàng trai xứ Nghệ bỗng dưng nổi như cồn với hàng loạt các video về chú Mèo mun hài hước, đáng yêu như 'kinh nghiệm xin tiền mẹ của Mèo mun'; 'Mèo mun hồi tưởng về tuổi thơ dữ dội'; 'Mèo mun kể chuyện ngắm gái nước ngoài'

Anh chàng 'Mèo mun'chia sẻ, khi bắt gặp trò chơi Talking Tom Cat trên điện thoại và ứng dụng nhái lại tiếng người, anh đã nảy ra ý tưởng nhân rộng những câu chuyện của bản thân gặp trong đời sống lên mạng xã hội.

Anh chàng 'Mèo mun'chia sẻ, khi bắt gặp trò chơi Talking Tom Cat trên điện thoại và ứng dụng nhái lại tiếng người, anh đã nảy ra ý tưởng nhân rộng những câu chuyện của bản thân gặp trong đời sống lên mạng xã hội.

'Bạn bè thường hay châm chọc mình là Công đen nên mình đặt tên con mèo là Mèo mun cho nó có nét giống chủ' - Anh trả lời hài hước về nguồn gốc cái tên của chú mèo đáng yêu.

'Bạn bè thường hay châm chọc mình là Công đen nên mình đặt tên con mèo là Mèo mun cho nó có nét giống chủ' - Anh trả lời hài hước về nguồn gốc cái tên của chú mèo đáng yêu.

'Hiện tại mình chưa có người yêu đâu. Mình đang muốn có một người bạn gái để gác lại tất cả mọi thứ  và có để tập trung vào yêu đương, chứ suốt ngày lên mạng, rồi mèo mun nhiều quá lại 'yêu' mèo hơn người thì khổ' - Thành Công chia sẻ.

'Hiện tại mình chưa có người yêu đâu. Mình đang muốn có một người bạn gái để gác lại tất cả mọi thứ và có để tập trung vào yêu đương, chứ suốt ngày lên mạng, rồi mèo mun nhiều quá lại 'yêu' mèo hơn người thì khổ' - Thành Công chia sẻ.

Nam du học với khuôn mặt điển trai lại vô cùng năng động, nhiệt tình khiến nhiều người yêu quý, ấn tượng.

Nam du học với khuôn mặt điển trai lại vô cùng năng động, nhiệt tình khiến nhiều người yêu quý, ấn tượng.

Bình luận
vtcnews.vn