288 tháng tù cho nhóm côn đồ phố Núi

Pháp luậtThứ Bảy, 30/04/2011 12:30:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ bạn mình bị 1 nhóm côn đồ chém trọng thương, đối tượng Trần Văn Hùng đã huy động hơn 20 đàn em từ nhiều tỉnh đến trả thù...

(VTC News) - Chỉ vì nghi ngờ bạn mình bị 1 nhóm côn đồ tại thị xã An Khê (Gia Lai) chém trọng thương, đối tượng Trần Văn Hùng đã huy động hơn 20 đàn em từ nhiều tỉnh đến trả thù gây xôn xao dư luận và mất an ninh trật tự trên địa bàn...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã An Khê (Gia Lai), vào lúc 17 giờ ngày 18/8/2010, biết được bạn mình là Cao Văn Nga (trú tại xã Đak Hlơ-huyện Kbang, Gia Lai) bị chém gãy tay tại quán cắt tóc, Trần Văn Hùng (28 tuổi, tên thường gọi là Ba Tàu, trú tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) nghi ngờ nhóm của Võ Thanh Tiến (thị xã An Khê) gây ra.


Để trả thù cho Nga, Hùng đã gọi điện thoại cho Đoàn Xuân Hiếu (22 tuổi, trú tại TP. Pleiku, Gia Lai) và Trần Văn Công (19 tuổi, trú tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Sau khi nhận được điện thoại, Hiếu và Công đã huy động thêm 12 đối tượng từ huyện Chư Pah, Ia Grai, TP. Pleiku, Kon Tum để cùng kéo xuống thị xã An Khêhỏi phải quấy với nhóm của Võ Thanh Tiến.Nhóm của Hiếuđã mua 20 cây rựa, rồi thuê 2 xe taxi xuống thị xã An Khê hành động. Cùng thời gian, Trần Văn Hùng và Phạm Minh Hoàng thuê taxi từ Quy Nhơn (Bình Định) lên.

Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm 

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, tại thị xã An Khê, các đối tượng trên thấy Nguyễn Việt Tiến (bạn Võ Thanh Tiến) đang điều khiển xe mô tô ra quốc lộ 19 nên 2 tên trong nhóm đã chặn xe Tiến lại. Kiên vung rựa chém 2 nhát vào đùi và tay Tiến. Cùng lúc đó, các đối tượng còn lại cũng lao vào đuổi đánh Tiến. Thấy sự việc ồn ào, quần chúng nhân dân đã hô hoán và điện báo cơ quan Công an thị xã An Khê. Lúc này, các đối tượng lên xe chia ra bỏ chạy về hướng huyện Tây Sơn (Bình Định) và TP. Pleiku.

 

Qua quá trình điều tra và truy bắt từ đêm ngày 19/8/2010, đến 6 giờ sáng ngày 20/8/2010, Công an thị xã An Khê phối hợp với đội cảnh sát tuần tra giao thông đã bắt được 15 đối tượng trong nhóm côn đồ của Trần Văn Hùng. Tại biên bản giám định pháp y của tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Định, kết luận Nguyễn Việt Tiến bị tổn hại 12% sức khỏe.

 

Ngày 26/4, Tòa án Nhân dân thị xã An Khê đã tuyên phạt sơ thẩm các bị cáo về 2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”. Trần Văn Hùng 30 tháng tù; Đoàn Xuân Hiếu, Trần Văn Công mỗi bị cáo 24 tháng tù; Phạm Minh Hoàng, Phạm Xuân Thủy mỗi bị cáo 19 tháng tù; Đinh Hoàng Nam, Nguyễn Bá Ngọc mỗi bị cáo 17 tháng tù; Đinh Tuấn Hải 18 tháng tù; Tống Phi Hùng 15 tháng tù; Đỗ Trung Kiên 14 tháng tù; Bùi Văn Trọng 11 tháng tù;  Phùng Ngọc Biên, Đoàn Ngọc Vinh, Trương Văn Thắng mỗi bị cáo 10 tháng tù; Nguyễn Văn Bảy, Phạm Quốc Trường Giang mỗi bị cáo 9 tháng tù và Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Quốc Hiệp, Trần Quốc Lãnh, Bùi Tiến Lâm nhận mức án mỗi bị cáo 8 tháng tù.


Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn