2010: Năm "ăn nên làm ra" của thị trường xe Mỹ

XeThứ Năm, 06/01/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Sau năm 2009 u ám, bức tranh thị trường xe Mỹ 2010 đã trở nên tươi sáng hơn.

(VTC News) – Sau năm 2009 u ám, bức tranh thị trường xe Mỹ 2010 đã trở nên tươi sáng hơn khi kết thúc năm, tổng doanh số tiêu thụ ôtô trên đất Mỹ đạt khoảng 11,5 triệu xe, tăng 11% so với năm 2009 (10,4 triệu xe).

Con số vượt quá mong đợi này là minh chứng hùng hồn cho dấu hiệu khởi sắc của thị trường ôtô Mỹ sau một thời gian “xuống dốc” trầm trọng.

Kết quả  trên được lý giải bằng nhiều yếu tố: sự hồi phục của nền kinh tế Mỹ; 2 đại gia GM và Chrysler tái sinh; nhu cầu mua xe tăng mạnh đặc biệt là đối với dòng xe bán tải, xe SUV; nhiều model mới hấp dẫn sở hữu chất lượng, tính năng vận hành và hiệu suất nhiên liệu xuất sắc; phong phú hình thức quảng cáo, khuyến mại...

 Năm 2010, ngày càng có nhiều người tiêu dùng kéo đến các showroom xe

Nếu năm 2009, do ảnh hưởng của cơn bão khủng hoảng, người mua thờ ơ với việc tậu xế mới khiến hầu hết các hãng xe phải “vật vã” với bài toán tiêu thụ nan giải thì năm 2010, họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ doanh số bán hàng của Toyota giảm nhẹ, tất cả các hãng ôtô lớn đều có một năm “ăn nên làm ra” trên đất Mỹ.

Không ngoa nếu nói rằng, năm qua là một năm đại thắng của “ông lớn” ngành xe hơi Mỹ GM. Sau khi thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản vào tháng 7/2009, công ty GM mới ra đời dù cơ cấu nhỏ gọn hơn và chỉ quy tụ 4 thương hiệu hạt nhân là Chevrolet, Cadillac, Buick và GMC nhưng lại làm ăn khá khẩm hơn “người khổng lồ” cũ gồm 8 thương hiệu. Chốt năm 2010, tân GM tiêu thụ 2.215.227 xe, tăng 6% so với năm 2009. Đáng chú ý, doanh số tiêu thụ của 4 thương hiệu hạt nhân đạt 804.511 xe, hơn 118.435 xe so với cả 8 thương hiệu cũ cộng lại năm 2009.

2010 cũng là một năm đầy thành công đối với Ford. Với doanh số bán hàng 1.935.462, tăng 19,41% so với năm 2009, “đại gia” Big 3 đã vượt mặt Toyota (bán được 1.763.595 xe) trở thành hãng xe lớn thứ hai nước Mỹ về lượng xe tiêu thụ.

Một thành viên Big3 khác là Chrysler cũng hoạt động khởi sắc với doanh số tiêu thụ 1.085 xe, tăng 16,5% so với năm ngoái.

Không kém cạnh các hãng xe Mỹ, những nhà sản xuất ô tô nước ngoài cũng sở hữu mức tăng doanh số ấn tượng trong năm 2010. Chẳng hạn Hyundai tăng 23,1%, Kia tăng 18,73%, Volkswagen tăng 20,32%, Subaru tăng 21,77%, Nissan tăng 17,98%, Honda tăng 6,93%, Porsche tăng 28,55%, Mercedes-Benz tăng 18,05%, BMW tăng 9,04%....

Riêng Toyota, do tác động của bão thu hồi, hãng xe lớn nhất thế giới “ngậm ngùi” chứng kiến doanh số tiêu thụ giảm 0,4% so với năm qua. Một số hãng khác cũng chung số phận giảm doanh số là Volvo, Smart, Suzuki.

So sánh doanh số bán xe năm 2010 với năm 2009 tại thị trường Mỹ:



Hãng

Tỷ lệ tăng, giảm (%)

Doanh số bán xe năm 2010

Doanh số bán xe năm 2009

Buick

51.89

155,389

102,306

Cadillac

34.68

146,925

109,092

GMC

28.95

334,981

259,779

Porsche

28.55

25,320

19,696

Infiniti

27.53

103,411

81,089

Acura

26.37

133,606

105,723

Jeep

25.65

291,138

231,701

Hyundai

23.71

538,228

435,064

Audi

22.86

101,629

82,716

Subaru

21.77

263,820

216,652

Ford

21.49

1,756,439

1,445,742

Land Rover

21.13

31,864

26,306

Volkswagen

20.32

256,830

213,454

Kia

18.73

356,268

300,063

Mercedes-Benz

18.05

225,007

190,604

Dodge

17.13

383,675

327,574

Nissan

16.86

805,159

689,014

Chevrolet

16.44

1,565,632

1,344,629

BMW

12.02

220,113

196,502

Jaguar

11.59

13,340

11,955

Chrysler

11.54

197,446

177,015

Mazda

10.49

229,566

207,767

Ram

9.14

212,952

195,112

Lexus

6.18

229,329

215,975

Honda

4.96

1,096,874

1,045,061

Mitsubishi

3.82

55,683

53,636

Lincoln

3.60

85,828

82,847

Mercury

0.97

93,195

92,299

Mini

0.93

45,644

45,225

Toyota

-1.28

1,534,266

1,554,174

Volvo

-12.19

53,948

61,435

Saab

-37.26

5,446

8,680

Suzuki

-37.98

23,994

38,689

(Hummer)

-57.86

3,812

9,046

Smart

-59.39

5,927

14,595

(Saturn)

-95.42

12,300

268,686

(Pontiac)

-99.34

1,182

178,300

GM (Core)

21.32

2,202,927

1,815,806

Ford Mo Co

19.41

1,935,462

1,620,888

Jaguar Land Rover

18.15

45,204

38,261

Nissan NA

17.98

908,570

770,103

Chrysler Group

16.51

1,085,211

931,402

BMW Group

9.94

265,757

241,727

American Honda

6.93

1,230,480

1,150,784

GM

6.27

2,215,227

2,084,492

Toyota Mo Co

-0.37

1,763,595

1,770,149



Trung Kiên (theo Autoblog)

Bình luận
vtcnews.vn