Vì sao Man Utd mê mệt 'lá chắn thép' Argentina?

Thể thaoThứ Tư, 20/08/2014 10:40:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi World Cup 2014 diễn ra, không nhiều người biết đến cái tên Marcos Rojo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đang là tâm điểm của mọi sự chú ý

(VTC News) - Trước khi World Cup 2014 diễn ra, không nhiều người biết đến cái tên Marcos Rojo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.

1. Tên đầy đủ của Marcos Rojo là Faustino Marcos Alberto Rojo. Anh sinh ngày 20/3/1990 (24 tuổi). Rojo là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của CLB Estudiantes, Argentina. Anh gia nhập đội bóng này từ khi mới lên 10 tuổi.

2. Rojo có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ và hậu vệ trái. Trong màu áo Sporting Lisbon, anh thường xuyên được sử dụng luân phiên ở 2 vị trí này. Trong khi đó, ở ĐT Argentina, anh chủ yếu đá ở cánh trái.
13 điều cần biết về tân binh của Man Utd
Marcos Rojo trẻ tuổi và rất đa năng 
3. Dù được đánh giá là mẫu hậu vệ khá đa năng song Marcos Rojo không thể thi đấu được ở các vị trí bên hành lang cánh phải vì anh không biết sử dụng chân phải. Cựu danh thủ Mark Lawrenson từng ví von rằng Rojo "nhìn như một con lừa" khi anh phải dùng tới chân không thuận.

4. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Rojo hoàn toàn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái, bởi anh sở hữu tốc độ, khả năng đi bóng và ghi bàn khá ấn tượng. Đây có lẽ cũng là lý do khiến anh lọt vào "mắt xanh" của HLV Louis van Gaal, bởi ông đang quyết tâm áp dụng sơ đồ 3-5-2 ở Man Utd.
Xem kỹ năng của Marcos Rojo
5. Ở kỳ World Cup vừa qua, Marcos Rojo không vắng mặt trong bất cứ trận đấu nào của ĐT Argentina. Anh thực hiện tổng cộng 191 đường chuyền, 15 pha đánh chặn và 17 cú tắc bóng thành công. Ở trận bán kết gặp Hà Lan, hậu vệ này đã khiến Arjen Robben phải "tắt điện".
13 điều cần biết về tân binh của Man Utd
World Cup 2014 đã đưa tên tuổi của anh lên tầm thế giới 
6. Rojo từng thi đấu tại Nga trong màu áo CLB Spartak Moscow. Anh ký hợp đồng 5 năm với đội bóng này từ Estudiantes song chỉ thi đấu 19 trận ở mùa giải 2011-12 trước khi chuyển tới Sporting Libon vào mùa hè 2012 với mức giá 3,5 triệu bảng.

7. Tháng 2/2011, Rojo có màn ra mắt đầu tiên trong màu áo ĐTQG Argentina trong chiến thắng 2-1 trước Bồ Đào Nha. Tính tới nay, hậu vệ 24 tuổi này đã thi đấu tổng cộng 28 trận cho Albicelestes, ghi được 1 bàn thắng (vào lưới Nigeria tại World Cup 2014).

8. Rojo có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đây là thông tin rất đáng mừng với Man Utd. Anh cũng xăm 2 chữ tiếng Anh là Pride (tự hào) và Glory (vinh quang) ở 2 bên đùi của mình.

9. Rojo là mẫu cầu thủ có cá tính nổi loạn. Anh cũng là tín đồ của các hình xăm. Những hình xăm này xuất hiện trên khắp cơ thể của cầu thủ người Argentina.
Với cá tính nổi loạn, Rojo sẽ là "quả bom nộ chậm" của Man Utd 
10. Trước khi nhận lời thi đấu cho Man Utd, Marcos Rojo từng là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid, Barcelona và cả...Southampton. Anh là một trong những mục tiêu chuyển nhượng "hot" nhất ở vị trí hậu vệ sau World Cup 2014.

11. Rojo đã có vợ. Vị hôn thê của anh là Eugenia Lusardo, người mẫu nổi tiếng của hãng đồ lót Dama de Copas. Cặp đôi này đã có một cô con gái được đặt tên là Monera.

12. Tên của Rojo trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "màu đỏ". Thật trùng hợp khi đội bóng mới của anh, Man Utd cũng sở hữu biệt danh có chung màu sắc: Quỷ đỏ

13. Theo tiết lộ của Rojo, 2 đồng đội mà anh yêu quý nhất là Sergio Aguero và Lionel Messi. Anh cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho HLV Alejandro Sabella, người đã tin tưởng trao cho anh vị trí hậu vệ cánh trái ở ĐTQG Argentina tại World Cup 2014 vừa qua.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn