Chuyển nhượng 30/7: Giải mã việc Toure đòi rời Man City

Thể thaoThứ Tư, 30/07/2014 07:36:00 +07:00

(VTC News) - Sau những lùm xùm đòi ra đi, Yaya Toure đã có những giải thích thẳng thắn và hứa sẽ ở lại Man City càng lâu càng tốt

(VTC News) - Sau những lùm xùm đòi ra đi, Yaya Toure đã có những giải thích thẳng thắn và hứa sẽ ở lại Man City càng lâu càng tốt.


Yaya Toure gạt bỏ xích mích với Man City

Mọi mâu thuẫn giữa Yaya Toure và Man City bắt đầu từ tháng 5 vừa qua, khi tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho rằng CLB đã vô tâm vì không hề có lời chúc mừng sinh nhật anh. Bên cạnh đó, Toure cũng không ngần ngại bày tỏ ý muốn được chuyển sang chơi bóng tại PSG, nơi mà nhiều khả năng anh sẽ được hướng chế độ đãi ngộ tốt hơn. 

Tuy nhiên, mới đây, trên trang web của Man City, Yaya Toure đã có những lời trần tình về vụ việc trên. Anh viết: “Đó không phải là cách mà tôi làm nếu muốn rời Man City. Đó là thứ tôi không mong đợi khi trạng thái tinh thần không được ổn. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, tôi đã có quyết định, tùy bạn muốn nói như nào, tôi sẽ ở lại Man City, chơi bóng càng lâu càng tốt”. 

Yaya Toure gạt bỏ chuyện cũ, nguyện cống hiến hết mình cho Man City
Yaya Toure gạt bỏ chuyện cũ, nguyện cống hiến hết mình cho Man City 

Toure cũng ngầm giải thích rằng, lùm xùm giữa anh với Man City là do bị tác động bởi việc đội bóng đã không đồng ý để anh có thể chăm sóc người em trai - Ibrahim Toure đã qua đời hồi đầu tháng 6 vừa qua vì bệnh tật. Thay vào đó là Toure vẫn phải sang Abu Dhabi ăn mừng chức vô địch Premier League cùng toàn đội. 

“Khi bạn mất đi 1 người anh em, bạn luôn phải trải qua những cảm xúc giằng xé, nhất là khi cậu ấy (Ibarhim) còn quá trẻ. Gia đình tôi đã rất buồn. Cậu ấy là em trai tôi và cũng rất yêu bóng đá. Khi tôi chơi bóng, cậu ấy tới xem, và sau trận, tôi tới thăm cậu ấy trong bệnh viện”, Yaya Toure nói về người em trai vừa qua đời.
Liverpool cho 'gà' đi luyện
Đêm qua 29/7, Liverpool đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ Divock Origi với giá 10 triệu Bảng. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ sẽ không đến Anfield ngay mà ở lại Lille một mùa bóng nữa dưới dạng hợp đồng cho mượn. 
Liverpool đã sở hữu Origi
 Liverpool đã sở hữu Origi
Man City, Everton, Arsenal giữ quân
Sau nhiều tin đồn, cuối cùng Man City đã xác nhận, họ đang thương thảo gia hạn hợp đồng với tiền đạo Edin Dzeko. Song mọi tin tức về bản hợp đồng đều không được hai bên tiết lộ cụ thể. 
Everton đã chính thức giữ chân thành công Ross Barkley từ đây cho đến năm 2018 với mức lương 65.000 bảng/tuần. 
Tương tự là Arsenal, khi tờ L’Equipe đưa tin, Oliver Giroud đồng ý các thỏa thuận sơ bộ để ở lại Emirates đến năm 2016. 
Man Utd ồn ào chưa dứt với Vidal 
Thương vụ chiêu mộ Artuto Vidal của Man Utd tưởng chừng đã thành công tới hơn 90%. Tuy nhiên, ngay sau lời khẳng định của GĐĐH Ed Woodward bên phía Quỷ đỏ: “CLB sẽ không chấp nhận những đòi hỏi quá đáng từ cầu thủ và người đại diện”, thì đích thân tân HLV trưởng Juventus - Massimiliano Allegri xác định: “Vidal sẽ ở lại và anh ấy rất hạnh phúc với quyết định này”. 
Man Utd vẫn chưa dứt điểm được thương vụ Vidal
 Man Utd vẫn chưa dứt điểm được thương vụ Vidal
Trước đó, hàng loạt những tin đồn đồng loạt khẳng định, Juventus đã chấp nhận mức giá 80 triệu Euro và Vidal đã xiêu lòng với mức lương 250.000 Bảng/tuần mà Man Utd đưa ra. 
Nối tiếp thất bại, Man Utd cũng nhận tin buồn khi Galatasaray khẳng định, họ sẽ giữ chân Wesley Sneijder ở lại bằng mọi giá. Đích thân chủ tịch Unal Aysal đã có buổi nói chuyện riêng, thuyết phục Sneijder tiếp tục cống hiến cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. 
Ở chiều ngược lại, Marouane Fellaini được cho là đang tiếp xúc với Napoli về việc sang Italia chơi bóng ngay mùa giải này. Về phía Napoli, đội bóng này cũng hứa hẹn sẽ dành chỗ Fellaini ở vai trò hộ công - vị trí mà anh đã thành công rực rỡ tại Everton. 
Southampton giữ chân trụ cột
Sau khi bán đi gần như toàn bộ tuyển thủ Anh trong đội hình 1, Southampton bắt đầu kế hoạch giữ chân những trụ cột còn lại. Mới đây, chủ tịch CLB Ralph Krueger khẳng định: “Jay Rodriguez và Morgan Schneiderlin là phần cốt lõi của CLB và chúng tôi kiên quyết giữ chân họ ở lại Southampton. Cả hai không phải để bán”. 
Bên cạnh đó, tân HLV trưởng Ronald Koeman cũng đang muốn sở hữu Serge Gnabry và Carl Jenkinson của Arsenal. 
Ronaldinho sẽ thi đấu ở Premier League mùa giải 2014-15?
Ronaldinho sẽ thi đấu ở Premier League mùa giải 2014-15? 
Ronaldinho có thể đến Anh thi đấu 
QPR đã nhảy vào cuộc cạnh tranh chữ ký của ngôi sao trứ danh một thời - Ronaldinho, cùng với với Boca Juniors. Trước đó, ngôi sao 34 tuổi và Atletico Mineiro thông báo đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.
Tổng hợp 
Những báo cáo từ Sky Sport Italia cho hay, dù Juventus đã rất cố gắng thuyết phục Romelu Lukaku sang chơi bóng tại Serie A, nhưng tiền đạo thuộc biên chế Chelsea nhất quyết chối từ và muốn ở lại Premier League tìm kiếm cơ hội lần nữa. Hiện West Brom và Everton là hai cái tên theo đuổi chữ ký của Lukaku. 
Theo tờ Mundo, Bayern Munich đang chờ kết quả chấn thương của Victor Valdes để quyết định có hay không nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của thủ thành bị thất sủng tại Barcelona. Rất có thể, thương vụ này sẽ diễn ra vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2015. 
Theo AS, GĐĐH của Atletico Miguel Angel Gil vừa đáp chuyến bay tới Paris để đàm phán với PSG về thương vụ chuyển nhượng cầu thủ tấn công Ezequiel Lavezzi. 
Theo Mundo, Fiorentina vừa ra giá 50 triệu Euro cho đội bóng nào muốn có tiền vệ chạy cánh người Colombia, Juan Cuadrado. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn